Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 24-3

NT| 24/03/2021 17:44

(HNMO) - Những thông tin liên quan đến kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV như: Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được triển khai quyết liệt, đồng bộ; Việt Nam đạt được nhiều thành tựu toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội... thu hút được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc hôm nay, 24-3.

Đồng thời, một số thông tin nổi bật khác là: Hà Nội chưa có quyết định về việc lùi lịch thi lớp 10; Hoàng Thịnh nhận án phạt cấm thi đấu đến hết năm 2021; Việt Nam sẽ tiếp nhận 811.200 liều vắc xin phòng Covid-19 trong 3 tuần tới; Cảnh báo nguy cơ nạn đói tại 20 quốc gia...

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV: Sáng 24-3, tại Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội), dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội khóa XIV đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ mười một. XEM CHI TIẾT.

  • Đoàn đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
  • Kỳ họp mang tính cầu nối, làm cơ sở cho việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội (*)

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được triển khai quyết liệt, đồng bộ: Sáng 24-3, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trình bày trước Quốc hội báo cáo tóm tắt công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước. Kết quả nổi bật từ đầu nhiệm kỳ đến nay đó là, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ, bài bản và đã đem lại những hiệu quả thiết thực. XEM CHI TIẾT.


Việt Nam đạt được nhiều thành tựu toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội: Ngày 24-3, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ. XEM CHI TIẾT.


Quan hệ hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Italia ngày càng bền chặt: Ngày 24-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã tiếp Đại sứ Italia tại Việt Nam Antonion Alessandro. XEM CHI TIẾT.


Quận ủy Thanh Xuân chú trọng nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng: Chiều 24-3, Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy do Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp tại Quận ủy Thanh Xuân. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội không để xảy ra tình trạng trục lợi quy hoạch: Đây là kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội được đưa ra tại Thông báo số 180-TB/TU (ngày 22-3-2021) của Thành ủy Hà Nội về chủ trương chỉ đạo đối với đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở). XEM CHI TIẾT.


Hà Nội chưa có quyết định về việc lùi lịch thi lớp 10: Đến thời điểm hiện tại, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chưa có văn bản tham mưu UBND thành phố về việc lùi thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022. XEM CHI TIẾT.


Chốt các địa điểm tổ chức các môn thi đấu tại SEA Games 31: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban tổ chức SEA Games 31 và Para Games 11 Nguyễn Ngọc Thiện đã ký Quyết định số 996/QĐ-BVHTTDL ngày 23-3-2021 về việc ban hành danh mục môn thể thao, nội dung và địa điểm thi đấu trong chương trình của SEA Games 31. XEM CHI TIẾT.


Hoàng Thịnh nhận án phạt cấm thi đấu đến hết năm 2021: Chiều 24-3, Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra án phạt đối với tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh (CLB thành phố Hồ Chí Minh). XEM CHI TIẾT.


Việt Nam sẽ tiếp nhận 811.200 liều vắc xin phòng Covid-19 trong 3 tuần tới: Chiều 24-3, theo tin từ Bộ Y tế, Cục Y tế dự phòng đã nhận được thư của chương trình Covax Facility thông báo về việc phân bổ vắc xin phòng Covid-19 của Covax sẽ chậm hơn so với kế hoạch do các nhà sản xuất mở rộng quy mô và tối ưu hóa quá trình sản xuất vắc xin. XEM CHI TIẾT.


Tập đoàn Pfizer nghiên cứu vắc xin ngừa Covid-19 bằng đường uống: Ngày 24-3, hãng tin AP cho biết, Tập đoàn dược phẩm Mỹ Pfizer thông báo đã bắt đầu cuộc thử nghiệm giai đoạn đầu tại Mỹ liệu pháp kháng vi rút SARS-CoV-2 bằng đường uống. Thông tin được đưa ra khi tình hình dịch trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp. Tính đến 6h ngày 24-3, số ca mắc Covid-19 đã lên tới 124.761.093 người, trong đó có 2.744.821 trường hợp tử vong. XEM CHI TIẾT.


Cảnh báo nguy cơ nạn đói tại 20 quốc gia: Ngày 23-3, Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) và Chương trình lương thực thế giới (WFP) cảnh báo, hàng triệu gia đình tại 20 quốc gia sẽ đối diện với nạn đói và kêu gọi hành động khẩn cấp để ngăn chặn tình trạng này đang gia tăng do các yếu tố như xung đột, khí hậu khắc nghiệt và đại dịch toàn cầu Covid-19. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 24-3

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.