Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 20-7

T.Q| 20/07/2020 17:52

(HNMO) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Thành phố Hồ Chí Minh cần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật, đề nghị thi hành kỷ luật nhiều cán bộ; Phát triển huyện Thạch Thất nhanh, bền vững theo hướng đô thị xanh; Hà Nội công bố 5 giải cuộc thi thiết kế cột mốc Km 0; Bán nhầm chai nước rửa ắc quy khiến bé gái 11 tuổi bị loét dạ dày; Số ca nhiễm Covid-19 tại Indonesia đã vượt Trung Quốc... là một số tin tức, sự kiến thu hút sự chú ý của bạn đọc trên HNMO ngày 20-7.

Thành phố Hồ Chí Minh cần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công: Chiều 20-7, trong cuộc làm việc với thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là đầu tư công nhằm đưa thành phố vượt lên, đạt mức tăng trưởng cao hơn trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành sẽ cùng thành phố xử lý các vấn đề đặt ra đối với đầu tư nhà nước và đầu tư tư nhân, kể cả đầu tư ODA. XEM CHI TIẾT.

  • Thủ tướng đánh cồng kỷ niệm 20 năm hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật, đề nghị thi hành kỷ luật nhiều cán bộ: Từ ngày 15 đến 17-7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 46 với sự chủ trì của đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín; nguyên Thành ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh Đào Anh Kiệt; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Văn Điều.... XEM CHI TIẾT.


Phát triển huyện Thạch Thất nhanh, bền vững theo hướng đô thị xanh: Sáng 20-7, Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Thạch Thất nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên làm việc chính thức. Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nêu rõ, việc đầu tư xây dựng khu đô thị Hòa Lạc và tiếp tục phát triển khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ là điều kiện thuận lợi, tác động mạnh mẽ để huyện Thạch Thất phát triển nhanh, bền vững theo hướng đô thị xanh. Do vậy, huyện cần chú trọng triển khai thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp, xây dựng. XEM CHI TIẾT.


Hiệp hội Ngân hàng đề nghị giảm cước tin nhắn lần thứ ba trong 3 tháng: Hiệp hội Ngân hàng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo quyết liệt để các doanh nghiệp viễn thông thực hiện việc giảm phí (cước) tin nhắn SMS đối với dịch vụ tài chính - ngân hàng xuống bằng giá cước tin nhắn thông thường hoặc bằng 50% giá cước tin nhắn hiện nay, hoặc bằng mức giá của Vietnammobile (280-400 đồng/tin nhắn giao dịch tài chính, 500 đồng/tin nhắn quảng cáo chăm sóc khách hàng). XEM CHI TIẾT.


Hà Nội dự kiến công bố điểm chuẩn lớp 10 vào ngày 3-8: Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 20-7 cho biết, theo tiến độ của công tác chấm thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2020-2021, ngày 3-8-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm bài thi của các môn thi trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại địa chỉ http://hanoi.edu.vn. XEM CHI TIẾT.


8 quận hoàn thành thu dọn rác thải tồn đọng: Ngoài 5 quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân không còn rác tồn đọng từ cuối ngày 17-7, đến 6h sáng 20-7, 3 quận: Tây Hồ, Hoàng Mai, Long Biên cũng hoàn thành công tác thu dọn rác thải tồn đọng trên địa bàn. Đến nay, trên địa bàn các quận và 5 huyện còn tồn 6.108 tấn rác thải. Trong đó, 3 quận còn tồn nhiều rác thải là Hà Đông (1.000 tấn), Nam Từ Liêm (707 tấn), Cầu Giấy (582 tấn). XEM CHI TIẾT.


Công bố 5 giải cuộc thi thiết kế cột mốc Km 0: Tại lễ công bố kết quả cuộc thi thiết kế cột mốc Km 0, thiết kế đoạt giải Nhất của nhóm tác giả tại Hà Nội có tên "Cổng ánh sáng", nằm ở vị trí sân trước Tượng đài Lý Thái Tổ, được đánh giá là có ý tưởng sáng tạo, độc đáo, thể hiện tính bền vững, gần gũi và khả thi. Thiết kế sử dụng công nghệ cao, hiện đại trong các kịch bản tạo hình chiếu sáng tăng ý nghĩa và hiệu quả thị giác cho cột mốc Km 0. XEM CHI TIẾT.


Bán nhầm chai nước rửa ắc quy khiến bé gái 11 tuổi bị loét dạ dày: Ngày 20-7, theo tin từ Bệnh viện Nhi trung ương, tại đây đang điều trị cho bé gái D.L (11 tuổi ở Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng nặng sau khi người bán hàng ở cổng trường đưa nhầm chai nước thành chai dung dịch axit sunfuric (loại rửa ắc quy).  XEM CHI TIẾT.


Bế mạc khóa họp thường kỳ thứ 44 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc: Tại đây, phiên thảo luận chuyên đề về quyền của người khuyết tật trong bối cảnh biến đổi khí hậu được tổ chức theo sáng kiến của Việt Nam, Philippines và Bangladesh đã thu hút sự tham gia của đông đảo các quốc gia và tổ chức quốc tế như UN Women, UNICEF và một số tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Geneva. XEM CHI TIẾT.


Số ca nhiễm Covid-19 tại Indonesia đã vượt Trung Quốc: Theo thống kê, tính đến 6h ngày 20-7 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 14.621.699 trường hợp nhiễm vi rút SARS-CoV-2, trong đó có 608.433 ca tử vong.Trong khi đó, Viện Hàn lâm khoa học Nga cho biết, Nga đã hoàn tất thử nghiệm vắc xin ngừa vi rút SARS-CoV-2 trên các tình nguyện viên. XEM CHI TIẾT.

  • Mỹ: Nổ súng ở Washington D.C làm gần 10 người thương vong.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 20-7

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.