Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 10-1-2023

NT| 10/01/2023 19:08

(HNMO) - Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp về thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên; Thủ tướng Phạm Minh Chính: Các trụ cột đối ngoại vào cuộc, hiệp đồng chặt chẽ, triển khai đồng bộ, hiệu quả; Giải quyết dứt điểm vướng mắc đất dịch vụ trong năm 2023; Mức thưởng Tết âm lịch năm nay dự kiến tương đương năm 2022; Indonesia: Động đất 7,7 độ richter tại Maluku, có cảnh báo sóng thần... là một số thông tin nổi bật hôm nay, 10-1-2023.

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp về thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên: Ngày 10-1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên; làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Báo Hànộimới trân trọng đăng toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc. XEM CHI TIẾT

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại Thái Nguyên


Thủ tướng Phạm Minh Chính: Các trụ cột đối ngoại vào cuộc, hiệp đồng chặt chẽ, triển khai đồng bộ, hiệu quả: Sáng 10-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Hội nghị tổng kết công tác ngành Ngoại giao năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Trụ sở Bộ Ngoại giao và trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 94 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. XEM CHI TIẾT


Tỉnh Ninh Bình: Mở rộng hợp tác, tập trung vào các chương trình, dự án liên vùng, liên tỉnh: Ngày 10-1, thực hiện phân công của Bộ Chính trị, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã về thăm, chúc Tết, tặng quà và dự buổi gặp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023 do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức. XEM CHI TIẾT


Khánh thành công trình Cải tạo vườn hoa Diên Hồng, quận Hoàn Kiếm: Chiều 10-1, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội đã dự Lễ khánh thành công trình Cải tạo vườn hoa Diên Hồng, quận Hoàn Kiếm. Cùng dự có Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn. XEM CHI TIẾT


Giải quyết dứt điểm vướng mắc đất dịch vụ trong năm 2023: Ngày 10-1, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở tổng hợp báo cáo phương án giải quyết khả thi trình UBND thành phố trong quý I-2023. XEM CHI TIẾT


Mức thưởng Tết Âm lịch năm nay dự kiến tương đương năm 2022: Chiều 10-1, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin, theo tổng hợp chưa đầy đủ từ cơ sở, đa số các doanh nghiệp đều có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Âm lịch 2023 cho người lao động. XEM CHI TIẾT


Học sinh lớp 10 được đổi môn tự chọn vào cuối năm học: Trước tình hình thực tế của việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp trung học phổ thông đối với lớp 10, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành  hướng dẫn tạm thời việc chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập. XEM CHI TIẾT


Chống dịch linh hoạt và an toàn trong bối cảnh mới: Ngay sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại, trong 2 ngày 8 và 9-1, lượng người xuất nhập cảnh và lượng hàng hóa thông quan qua các cửa khẩu của Việt Nam đều tăng cao. Theo đánh giá của các chuyên gia y tế, việc các ca bệnh Covid-19 hay các bệnh truyền nhiễm khác xâm nhập là điều khó tránh khỏi. Trong bối cảnh mới, các biện pháp phòng, chống dịch của nước ta phải linh hoạt và an toàn. XEM CHI TIẾT


Hà Nội tăng cường kiểm tra, bảo đảm tuyệt đối quá trình thi công xây dựng: Sau sự cố bé trai lọt ống cọc bê tông sâu 35m xảy ra tại tỉnh Đồng Tháp, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm tuyệt đối trong quá trình thi công các công trình, dự án đầu tư, không để sự cố tương tự xảy ra. XEM CHI TIẾT


Indonesia: Động đất 7,7 độ richter tại Maluku, có cảnh báo sóng thần: Cơ quan Khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia ban đầu đưa ra cảnh báo sóng thần sau trận động đất có độ lớn 7,7 ở khu vực Tanimbar, tỉnh Maluku nhưng đã dỡ bỏ cảnh báo này không lâu sau đó. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 10-1-2023

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.