Bốn ngày đầu tuần tới, thời tiết Hà Nội nắng nóng; sau đó mưa dông, dịu mát. Tin đồn bão lớn đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh trong tháng 5-2025 là không có cơ sở khoa học.
Đài Khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, do vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, nên ngày 21 và 22-4 thời tiết Hà Nội nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C; riêng khu vực trung tâm thành phố 36-38 độ C.
Cơ quan trên lưu ý, nhiệt độ thực tế ngoài trời Hà Nội có thể tăng 2-4 độ C so với mức dự báo từ lều khí tượng, thậm chí cao hơn phụ thuộc vào mặt đệm, như đường nhựa, bê tông, cửa kính... Thời gian xuất hiện nắng nóng, nền nhiệt cao hơn 35 độ C là từ 12 đến 16h hằng ngày. Độ ẩm trong không khí tương đối thấp, mức phổ biến 50-55%, gia tăng nguy cơ cháy rừng; hỏa hoạn trong khu dân cư vì nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt tăng cao.
Từ ngày 23-4, cường độ nắng nóng tại Hà Nội giảm dần. Khoảng đêm 24-4, thời tiết Hà Nội mới dịu mát khi xuất hiện mưa rào và dông do tác động của đợt không khí lạnh. Tuy nhiên, mưa dông sau nắng nóng thường kèm lốc, sét, gió giật mạnh có thể gây thiệt hại về người và tài sản, cần lưu ý biện pháp phòng tránh...
Ngoài Hà Nội, nắng nóng bao phủ các nơi còn lại của miền Bắc trong ngày 21 và 22-4 với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi cao hơn 38 độ C. Cùng thời gian trên, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi cao hơn 38 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi cao hơn 36 độ C. Từ ngày 23-4, nắng nóng tại miền Bắc, miền Trung giảm dần về cường độ và có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.
Về thời tiết kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 sắp tới, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, nền nhiệt tại miền Bắc tăng nhẹ, nhưng chưa có dấu hiệu của nắng nóng trở lại. Miền Trung duy trì tình trạng nắng nóng, nhưng mức độ không gay gắt như giai đoạn cuối tháng 4. Còn miền Nam tiếp tục nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt phổ biến 34-37 độ C.
Đặc biệt, trên mạng xã hội đang xuất hiện thông tin trong tháng 5-2025, tỉnh Quảng Ninh có nguy cơ ảnh hưởng bão mạnh bất thường. Trao đổi với phóng viên, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) Nguyễn Văn Hưởng khẳng định, thông tin này là không có cơ sở khoa học.
“Dựa trên hiểu biết chung về quy luật khí hậu, các điều kiện cần thiết cho sự hình thành bão mạnh, số liệu thống kê lịch sử và quan trọng là các số liệu quan trắc, dự báo xa hiện nay từ các cơ quan khí tượng của Việt Nam và quốc tế (Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, cơ quan khí tượng châu Âu), thông tin về một cơn bão mạnh (cấp 12) xuất hiện và ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Quảng Ninh vào thời điểm đầu tháng 5-2025 là không có cơ sở khoa học”, ông Nguyễn Văn Hưởng nói.
Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, dữ liệu quan trắc 30 năm qua, chưa bao giờ có bão mạnh đổ bộ hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Quảng Ninh vào đầu tháng 5-2025. Bão thường hoạt động mạnh ở khu vực Biển Đông và Tây Bắc Thái Bình Dương từ khoảng tháng 6 đến tháng 11. Các cơn bão có cường độ mạnh, nhất là những cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Bộ như Quảng Ninh, thường tập trung vào các tháng giữa và cuối mùa bão (từ tháng 7 đến tháng 10). Hơn nữa, điều kiện để một xoáy thuận nhiệt đới phát triển và đạt đến cường độ bão mạnh (cấp 12) cần có sự kết hợp của nhiều yếu tố mà giai đoạn đầu tháng 5-2025 không có, nên chưa thể hình thành bão mạnh.
“Thời tiết luôn có những bất định, không loại trừ khả năng xuất hiện các hình thái thời tiết nguy hiểm khác trong tháng 5-2025 (dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh và mưa lớn cục bộ); còn riêng kịch bản bão mạnh cấp 12 ảnh hưởng tỉnh Quảng Ninh vào đầu tháng 5-2025 như tin đồn thì không có khả năng xuất hiện”, ông Nguyễn Văn Hưởng nhấn mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tháng 5 đến tháng 7-2025, hiện tượng Enso có khả năng duy trì trạng thái trung tính với xác suất 70-90%. Căn cứ các số liệu quan trắc và dự báo hiện tại, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo: Mùa bão năm 2025, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam có khả năng tương đương so với trung bình nhiều năm (khoảng 11-13 cơn ở Biển Đông và 4-5 cơn ảnh hưởng đến đất liền)...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.