(HNMĐT) - Ngày 8/10, TAND quận Thanh Xuân đã ra tiếp phán quyết cho vụ kiện dân sự thứ hai trong loạt 12 hộ dân kiện UBND Quận Thanh Xuân và UBND phường Thanh Xuân Trung về việc giải tỏa, thu hồi nhà đất phục vụ dự án đường vành đai 3.
Tuy là vụ "khởi động" cho loạt 12 vụ kiện này nhưng vụ kiện của ông Đinh Văn Hanh (ở tổ 13, đường Khuất Duy Tiến, Hà Nội) đã phải hoãn một lần, đến hôm nay mới có kết quả giải quyết.
Phiên tòa xét xử vụ kiện hành chính giữa ông Hanh (nguyên đơn) và ông Trần Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung (bị đơn) được mở lần đầu vào ngày 25/9 vừa qua, nhưng đã phải tạm hoãn do hôm đó, ông Sơn bị ốm, không thể có mặt tại Tòa.
Trong đơn kiện Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung, ông Hanh cho rằng gia đình ông không có hành vi cản trở thu hồi đất phục vụ dự án đường vành đai 3. Nhưng Chủ tịch phường Trần Ngọc Sơn đã căn cứ không đúng nội dung thực tế của sự việc và ra quyết định xử phạt cảnh cáo gia đình ông vào đầu tháng 1/2007 về hành vi cố ý gây cản trở.
Theo ông Hanh, quyết định này đã không nêu được điều khoản viện dẫn của văn bản quy phạm pháp luật. UBND phường Thanh Xuân Trung không có thẩm quyền ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai khi Nhà nước thu hồi đất để làm đường vành đai 3. Trong trường hợp ông có vi phạm hành chính thì UBND Quận Thanh Xuân mới là cấp có thẩm quyền xử lý.
Vì vậy, ông Hanh yêu cầu Chủ tịch phường Trần Ngọc Sơn phải xin lỗi gia đình ông công khai trên phương tiện truyền thông, đồng thời, bồi thường danh dự, tinh thần cùng một số chi phí khác cho gia đình ông tổng cộng gần 6 triệu đồng...
Sau khi xem xét các tình tiết liên quan đến vụ việc, Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân đã tuyên bác đơn khởi kiện của ông Đinh Văn Hanh và kiến nghị UBND phường Thanh Xuân Trung cùng các cá nhân có liên quan kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc ban hành các văn bản không áp dụng đúng theo các mẫu biên bản hiện hành, gây hiểu lầm, dẫn tới bức xúc cho người dân.
Phản ứng trước phán quyết trên của Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, tại phiên xử thứ 3 diễn ra ngay sau đó, do ông Nguyễn Bá Hữu đứng đơn khởi kiện UBND phường Thanh Xuân Trung, ông Nguyễn Bá Hữu đã làm đơn xin Tòa xử vắng mặt mình. Sau đó, ông Hữu cùng luật sư bào chữa của mình và một số người đến tham dự phiên tòa đã bỏ về.
Trước khi mở các phiên tòa xét xử dân sự các vụ kiện của 12 hộ dân ở quận Thanh Xuân, Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân đã quyết định đình chỉ giải quyết một phần nội dung đơn kiện của các hộ này có liên quan tới quyết định số 683/QĐ-UB của UBND quận Thanh Xuân ban hành ngày 3/4/2007 về việc "cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng đường vành đai 3". Xét thấy quyết định 683 đã được sửa đổi và không còn hiệu lực, nên nội dung kiện nói trên của các nguyên đơn không thuộc một trong các trường hợp khiếu kiện quy định tại Điều 11 (Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính) và vì thế, cũng không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Do vậy, Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân đã quyết định đình chỉ giải quyết phần nội dung này, đồng thời trả lại đơn kiện và các chứng từ kèm theo cho người khởi kiện. Phiên xử có kết quả đầu tiên trong loạt 12 vụ kiện dân sự là ngày 4/10 vừa qua, tại phiên xử vụ ông Ninh Đức Từ (ở 122/12 ngõ 1 tổ 41, đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) kiện Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung về việc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 64 ngày 31/1/2007. Tòa cũng đã tuyên bác đơn kiện của ông Từ. |
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.