Nông thôn mới

Ba xã đầu tiên của Gia Lâm đạt nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Minh Phú 23/11/2023 - 16:37

Ngày 23-11, Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội đã thẩm định xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 2 xã: Yên Thường, Trung Mầu và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Ninh Hiệp của huyện Gia Lâm.

gia-lam-1.jpg
Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Trương Văn Học phát biểu tại hội nghị thẩm định xã nông thôn mới nâng cao Yên Thường.

Yên Thường là xã lớn có diện tích hơn 860ha, gần 4.800 hộ dân. Xã có truyền thống chuyên canh rau. Hiện toàn xã có 45,7ha trồng rau. Tổng sản lượng rau 6 tháng đầu năm của xã đạt 723 tấn, giá trị ước đạt 7,6 tỷ đồng. Ngoài ra xã có gần 26ha cây ăn quả, chủ yếu là ổi, bưởi, nhãn…

Ông Nguyễn Văn Khoát, Bí thư Chi bộ thôn Yên Khê, xã Yên Thường, cho biết: Những năm qua, người dân Yên Thường được Nhà nước đầu tư rất nhiều cho hạ tầng nông thôn. Hệ thống đường ngõ xóm và trục chính nội đồng của xã đã được bê tông sạch đẹp. Vùng rau Yên Thường được Nhà nước hỗ trợ xây dựng theo quy trình VietGAP trở thành thương hiệu không chỉ của xã mà còn của cả huyện và thành phố. Cũng nhờ đẩy mạnh cơ giới hoá trong trồng rau nên hiệu quả kinh tế rất cao.

gia-lam-2.jpeg
Thành viên Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội gặp gỡ người dân xã Trung Mầu.

Chủ tịch UBND xã Trung Mầu Tạ Đình Tuyến, cho biết: Triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, địa phương xây dựng Nghị quyết gắn với thực hiện các tiêu chí thành lập phường, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Đặc biệt với 211ha đất nông nghiệp, địa phương đã chuyển đổi được 54ha sang cây ăn quả, gần 70ha hoa - cây cảnh, tổng giá trị từ trồng trọt đạt hơn 56 tỷ đồng. Từ năm 2016 đến tháng 6-2023, xã huy động được hơn 154 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Tại xã Ninh Hiệp, sau khi hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022, đã triển khai ngay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 trên các lĩnh vực an ninh trật tự và văn hoá. Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã Ninh Hiệp Nguyễn Văn Thiết cho biết, với lĩnh vực an ninh trật tự, Ninh Hiệp là một trong những điểm sáng của huyện và thành phố. Trong ba năm qua, trên địa bàn xã không có công dân cư trú phạm tội, phạm tội hình sự không vượt quá 5 vụ/năm; tệ nạn xã hội được kiềm chế, giảm liên tục.

gia-lam-3.jpg
Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, diện mạo xã Ninh Hiệp ngày một khang trang.

Đối với lĩnh vực văn hoá, xã có trung tâm văn hoá thể thao đạt chuẩn; 9/9 thôn có nhà văn hoá bảo đảm quy định. Mỗi thôn đều có các câu lạc bộ, đội văn nghệ, thể thao hoạt động thường xuyên hiệu quả...

Tại hội nghị, thành viên Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố đại diện cho các sở, ngành đã đánh giá, chấm điểm từng tiêu chí. Kết luận hội nghị, ông Ngọ Văn Ngôn, Phó Chánh Văn phòng Chuyên trách Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội cho biết, các xã Yên Thường, Trung Mầu đủ điều kiện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã Ninh Hiệp đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ba xã đầu tiên của Gia Lâm đạt nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.