Đời sống

Ba Vì: Hạn chế tổ chức cưới linh đình, thực hiện tang văn minh

Kim Nhuệ - Lê Thu 13/06/2024 - 21:05

Ngày 13-6, huyện Ba Vì tổ chức tọa đàm “Giải pháp thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ”.

quang-canh1.jpg
Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Lê Thu

Theo báo cáo tại tọa đàm, từ năm 2020 đến nay, huyện Ba Vì đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội.

Đáng chú ý, nhiều xã đã có quy định về thời gian tổ chức mừng thọ; không tổ chức tiệc, cỗ linh đình, kéo dài. Đối với việc tang, tỷ lệ gia đình đưa thi hài người thân đi hỏa táng năm 2023 đạt 83,3%, tăng 30,7% so với năm 2020.

Bên cạnh đó, số hộ gia đình làm cỗ mời khách trong các đám tang giảm mạnh, không còn các hủ tục lạc hậu như lăn đường, yểm bùa…

Đặc biệt, nhiều địa phương của huyện đã tuyên truyền, vận động gia đình có người qua đời thực hiện hỏa táng sau đó mới phát tang, tiêu biểu như các xã: Cổ Đô, Phong Vân, Phú Đông, Phú Sơn, Thụy An…

Từ năm 2020 đến nay, toàn huyện có 7.537 đám cưới, trong đó có 6.673 đám cưới thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; hạn chế việc tổ chức tiệc linh đình, kéo dài thời gian, phô trương hình thức gây tốn kém, lãng phí...

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn tồn tại một số hạn chế, như: Việc tổ chức đám cưới còn nhiều gia đình mời khách quá đông, làm cỗ quá to, mời ăn cỗ quá sớm. Cá biệt có gia đình cán bộ, công chức tổ chức tiệc cưới trong giờ hành chính; chưa tổ chức tiệc trà, không ăn cỗ…

Trong việc tang, còn tình trạng rải vàng mã dọc đường gây ảnh hưởng đến mỹ quan đường làng, ngõ xóm và vệ sinh môi trường; xây mộ chưa theo quy hoạch...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, các ý kiến tham luận tại tọa đàm đã đề xuất nhiều giải pháp.

pct-anh.jpg
Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Nguyễn Đức Anh kết luận tọa đàm. Ảnh: Lê Thu

Kết luận tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Nguyễn Đức Anh đề nghị các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ; hướng dẫn bổ sung nội quy, quy định về việc cưới, việc tang, mừng thọ và tăng cường công tác quản lý lễ hội vào quy ước cộng đồng phù hợp với phong tục, tập quán của người dân; xây dựng các chương trình thông tin, cổ động trực quan; phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ba Vì: Hạn chế tổ chức cưới linh đình, thực hiện tang văn minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.