Văn nghệ

Ba cuộc thi tài năng múa rối, múa, kịch nói diễn ra tại Hà Nội

Yên Nga 15/08/2023 - 18:34

Chiều 15-8, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thông tin về ba cuộc thi tài năng tổ chức đồng thời tại Hà Nội, từ ngày 20 đến 26-8, gồm: Cuộc thi Tài năng múa rối toàn quốc - 2022, cuộc thi Tài năng múa toàn quốc - 2023 và cuộc thi Tài năng diễn viên kịch nói toàn quốc - 2023.

Ba cuộc thi này do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức.

tai-nang-mua.jpg
Cuộc thi Tài năng múa toàn quốc - 2023 nhằm tìm kiếm, bồi dưỡng nghệ sĩ múa. Ảnh minh họa

Ba cuộc thi là hoạt động nghệ thuật nhằm tìm kiếm tài năng biểu diễn nghệ thuật múa, múa rối, kịch nói; kịp thời ghi nhận công sức tìm tòi, sáng tạo của các nghệ sĩ, diễn viên trong quá trình lao động nghệ thuật; qua đó, giúp cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương đánh giá đúng thực trạng hoạt động nghệ thuật 3 loại hình này và đưa ra những phương thức hoạt động mới, tìm ra giải pháp khắc phục những tồn tại, thúc đẩy các loại hình nghệ thuật phát triển phù hợp với thực tế đời sống xã hội.

Các cuộc thi cũng nhằm tôn vinh những cá nhân có thành tích trong quá trình lao động, sáng tạo nghệ thuật; là dịp để các đơn vị nghệ thuật tìm kiếm, thu hút, bồi dưỡng lực lượng nghệ sĩ, diễn viên kế cận; là cơ hội để nghệ sĩ, diễn viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân.

mua-roi.jpg
Cuộc thi Tài năng múa rối toàn quốc - 2022 diễn ra tại Nhà hát Múa rối Việt Nam. Ảnh minh họa

Theo Ban tổ chức, cuộc thi Tài năng múa rối toàn quốc - 2022 được tổ chức tại Nhà hát Múa rối Việt Nam (361 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội). Cuộc thi này dành cho công dân Việt Nam đủ 18 đến 45 tuổi, dự thi thể loại rối nước và rối cạn. Hiện, cuộc thi có sự tham gia của 20 diễn viên đến từ 5 đoàn nghệ thuật trên cả nước.

Cuộc thi Tài năng múa toàn quốc - 2023 được tổ chức tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội). Cuộc thi dành cho thí sinh từ đủ 16 đến 35 tuổi, chia làm 3 bảng với 3 phong cách: Bảng A – ballet (cổ điển và hiện đại); bảng B – đương đại; bảng C – dân gian (dân tộc, đương đại) và truyền thống. Hiện, có 61 diễn viên đến từ 24 đơn vị nghệ thuật tham gia.

kich-noi.jpg
Cuộc thi Tài năng diễn viên kịch nói toàn quốc - 2023 diễn ra tại Nhà hát Tuổi trẻ. Ảnh minh họa

Cuộc thi Tài năng diễn viên kịch nói toàn quốc - 2023 được tổ chức tại Nhà hát Tuổi Trẻ (11 Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Cuộc thi này dành cho công dân từ đủ 18 đến 45 tuổi, thi bằng tiểu phẩm, trích đoạn có thời lượng không quá 25 phút. Hiện, có 63 diễn viên đến từ 17 đơn vị nghệ thuật tham gia.

Giải thích về ba cuộc thi tài năng nghệ thuật tổ chức cùng thời điểm, Nghệ sĩ ưu tú Trần Ly Ly, quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, chủ trương của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là tất cả các cuộc thi, sự kiện của Bộ sẽ tập trung vào khoảng thời gian nhất định trong năm để tạo dấu ấn, điểm nhấn nhất định. Ba cuộc thi này được tổ chức cùng thời điểm nhằm hướng tới dịp Quốc khánh 2-9 và kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 – 28/8/2023).

Một lý do nữa, theo Nghệ sĩ ưu tú Trần Ly Ly, lĩnh vực múa, múa rối, kịch nói có 3 nhà hát thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đóng trên địa bàn Hà Nội bảo đảm những yêu cầu tốt nhất để các cuộc thi diễn ra. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ba cuộc thi tài năng múa rối, múa, kịch nói diễn ra tại Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.