Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ba cháu nhỏ mồ côi cần được giúp đỡ

Thu Hằng| 23/02/2020 08:47

(HNM) - Đến thôn 8, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức hỏi thăm bà Nguyễn Thị Nhọ (còn gọi là bà Sửu, 75 tuổi) đang nuôi 3 cháu ngoại mồ côi thì ai cũng biết, bởi hoàn cảnh của 4 bà cháu rất đáng thương.

Bố qua đời năm 2013, mẹ cũng mất sau đó 1 năm, các cháu: Trần Hoài Thương, sinh năm 2003; Trần Thị Thanh, sinh năm 2010 và Trần Văn Thành, sinh năm 2012 phải trông cậy hết vào bà ngoại, với số tiền trợ cấp xã hội ít ỏi của Nhà nước (1,5 triệu đồng/tháng).

Là hộ nghèo đã nhiều năm, sức khỏe lại yếu, một mắt không nhìn được nên bà Nhọ chỉ trồng vài luống rau và mọi sinh hoạt hằng ngày, bà cháu đều trông chờ vào đó. Hiện nay, cả 3 cháu đang theo học tại Trường Tiểu học Cát Quế B và Trung học cơ sở Cát Quế B, cuộc sống của các cháu gặp nhiều khó khăn, rất mong được sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ trực tiếp với bà Nguyễn Thị Nhọ, thôn 8, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản: 118000001371 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh thành phố Hà Nội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ba cháu nhỏ mồ côi cần được giúp đỡ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.