Chính trị

Áp dụng ngay kiến thức được bồi dưỡng để nâng cao hiệu quả công tác

Hà Vũ - Ảnh: Quang Thái 24/06/2023 15:20

​Đây là yêu cầu của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đối với các học viên lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn chức danh bí thư, phó bí thư quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030, tại lễ bế giảng diễn ra sáng 24-6.

h1(2).jpg
Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Hà Nội dự lễ bế giảng.

Sáng 24-6, Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn chức danh bí thư, phó bí thư quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Chỉ đạo lớp học chủ trì buổi lễ. 

Tham dự còn có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý lớp học, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Thành ủy, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và 197 học viên.

h2(2).jpg
Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Minh Long báo cáo tại buổi lễ.

​Báo cáo kết quả lớp bồi dưỡng, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Minh Long cho biết, lớp học tổ chức trong 12 ngày, đối tượng tham gia là cán bộ chủ chốt các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt quy hoạch chức danh bí thư, phó bí thư các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2025-2030. Tổng số cán bộ được triệu tập là 208 đồng chí, có 11 đồng chí vì lý do công tác nên không tham gia lớp học. Học viên cao tuổi nhất sinh năm 1968, học viên ít tuổi nhất sinh năm 1985. 

Sau gần 2 tuần học tập với 18 chuyên đề học trên lớp, 2 chuyên đề nghiên cứu, khảo sát thực tế và 1 buổi thảo luận chuyên đề, các học viên đã được cung cấp những kiến thức cơ bản về lý luận, thực tiễn và kỹ năng công tác; nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, năng lực lãnh đạo, quản lý; rèn luyện đạo đức, tác phong, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ; đồng thời, được cập nhật, bổ sung những kiến thức mới về chủ trương, quan điểm, định hướng phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và những vấn đề đặt ra về xây dựng, phát triển đất nước, Thủ đô trong giai đoạn hiện nay; qua đó góp phần hình thành tầm nhìn và tư duy chiến lược đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của thành phố.

​Kết thúc khóa học, Ban Chỉ đạo lớp học đã thành lập 5 hội đồng sát hạch, qua đó đánh giá 197/197 đồng chí đủ điều kiện tốt nghiệp, được cấp chứng nhận; trong đó, có 43 học viên xuất sắc (21,8%), 114 học viên giỏi (57,9%), 40 học viên khá (20,3%). Ban Tổ chức Thành ủy cũng quyết định tặng giấy khen cho 20 học viên tiêu biểu có thành tích cao và trách nhiệm trong tổ chức lớp học. 

h8.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại lễ bế giảng.

​Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, lớp học lần này là một phần cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương và Thành ủy về công tác cán bộ, nhất là chủ trương, định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp thành phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần ngày càng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. 

​Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, nội dung chương trình bồi dưỡng lần này được xây dựng bảo đảm thiết thực, bổ ích và đổi mới; ngay cả việc lựa chọn đơn vị đi thực tế và nội dung thảo luận đều mang tính thời sự rất cao. Trong đó, lớp học đã thảo luận về chủ đề siết chặt kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tâm lý trông chờ, ỷ lại, sợ sai, sợ trách nhiệm. Đây cũng chính là nội dung chỉ thị mà Ban Thường vụ Thành ủy sắp ban hành. Lần đầu tiên cùng với chỉ thị, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ ban hành kế hoạch để triển khai tổ chức thực hiện ngay.

​Nhấn mạnh 5 kết quả của lớp học, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến chúc mừng, ghi nhận và biểu dương tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc, trách nhiệm của các học viên; tinh thần trách nhiệm, kết quả công tác tổ chức, quản lý lớp học của Ban Tổ chức Thành ủy, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và các cơ quan, đơn vị liên quan. Đồng chí gửi lời cảm ơn các giảng viên, báo cáo viên; quận Hoàn Kiếm, huyện Đông Anh và Hoàng thành Thăng Long đã tham gia, tạo điều kiện cho lớp học hoàn thành chương trình, nội dung bồi dưỡng. 

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, Ban Tổ chức Thành ủy, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và các cơ quan liên quan trên cơ sở những nội dung cần rút kinh nghiệm tại lớp học lần này, tiếp tục chủ động tham mưu đề xuất Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy những giải pháp thực hiện cụ thể góp phần hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của thành phố trong thời gian tới. 

h4(2).jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao chứng chỉ cho các học viên.

Đối với các học viên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, trong thời gian tới, vận dụng tốt nhất những kiến thức đã được trang bị qua đợt nghiên cứu, học tập lần này, áp dụng ngay, có hiệu quả vào thực tiễn công tác tại địa phương, cơ sở, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý. Từng đồng chí nêu cao hơn nữa tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Áp dụng ngay kiến thức được bồi dưỡng để nâng cao hiệu quả công tác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.