Xã hội

Ấn tượng từ Hội thi Nông dân với an toàn thực phẩm

Bạch Thanh 12/10/2023 - 15:20

Hội thi Nông dân với an toàn thực phẩm năm 2023 là hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân về nội dung bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm...

Ngày 12-10, tại huyện Sóc Sơn, Hội Nông dân thành phố Hà Nội phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội và các đơn vị tổ chức Hội thi Nông dân với an toàn thực phẩm năm 2023.

Mỗi đội thi trải qua 3 phần thi: Chào hỏi, kiến thức và tài năng nông dân.

Tham dự có 6 đội đến từ Hội Nông dân các xã: Thanh Xuân, Trung Giã, Phù Linh, Xuân Giang, Quang Tiến, Phú Cường. Mỗi đội thi trải qua 3 phần thi: Chào hỏi, kiến thức và tài năng nông dân.

Trong phần thi tài năng nông dân, bằng hình thức sân khấu hóa, các đội thi trình diễn, xử lý, giải quyết tình huống thường gặp thông qua các tiểu phẩm nhằm tuyên truyền, vận động mọi người nghiêm túc thực hiện bảo đảm an toàn thực phẩm từ sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu dùng thực phẩm.

Các đội mang đến hội thi nhiều tiểu phẩm hấp dẫn, tuyên truyền về an toàn thực phẩm...

Hội thi Nông dân với an toàn thực phẩm năm 2023 là hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân về nội dung bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Từ đó, từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thay đổi hành vi của cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn, góp phần nâng cao hiệu quả cuộc vận động nông dân Hà Nội chỉ bán ra thị trường các loại nông sản đủ điều kiện về an toàn thực phẩm.

Ban tổ chức trao giải cho các đội tham dự hội thi.

Hội thi cũng tuyên truyền sâu rộng Luật An toàn thực phẩm đến cán bộ, hội viên nông dân, góp phần nâng cao ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu nội dung, quy định của Luật; đồng thời, tăng cường tính chủ động, chia sẻ trách nhiệm của cộng đồng, các cấp, các ngành trong công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đông đảo hội viên nông dân trên địa bàn Sóc Sơn đến cổ vũ hội thi.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho Hội Nông dân xã Xuân Giang; giải Nhì cho Hội Nông dân các xã: Quang Tiến, Phù Linh; giải Ba được trao cho các đội còn lại.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ấn tượng từ Hội thi Nông dân với an toàn thực phẩm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.