Văn hóa

Ấn tượng lễ rước và màn sử thi tại lễ hội kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Viết Thành 14/02/2024 11:31

Hằng năm, cứ vào mùng 5 tháng Giêng, Lễ hội kỷ niệm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa lại được tổ chức để tưởng nhớ công lao của người Anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ cùng các tướng lĩnh, nghĩa quân Tây Sơn và nhân dân đã anh dũng chiến đấu chống ngoại xâm, quét sạch 28 vạn quân Thanh, lập nên một chiến công hiển hách, tô đậm thêm truyền thống hào hùng, bất khuất, bảo vệ nền độc lập, tự chủ của dân tộc.

nh-dd-1.jpg
Lễ hội kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2024) do quận Đống Đa tổ chức, khai mạc sáng 14-2 (tức ngày mùng 5 Tết) tại Công viên Văn hóa Đống Đa.
nh-dd-2.jpg
Ngay từ sáng sớm, diễn ra các nghi thức của phần lễ.
nh-dd-3.jpg
Sau khi tế lễ, các cụ cao niên và trai tráng thực hiện nghi thức rước kiệu Hoàng đế Quang Trung.
nh-dd-4.jpg

nh-dd-5.jpg
Người dân dâng hương hoa bày tỏ lòng biết ơn tới những anh hùng nghĩa sĩ.
nh-dd-6.jpg
Sau phần lễ đến phần hội, mở đầu là tiết mục trống hội dưới chân tượng đài Quang Trung.
nh-dd-7.jpg
Hoạt cảnh tái hiện Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ thống lĩnh ba quân đánh giặc ngoại xâm do Nhà hát Tuồng Việt Nam trình diễn.
nh-dd-8.jpg
Hình ảnh nghĩa quân Tây Sơn chiến đấu chống giặc ngoại xâm.
nh-dd-9.jpg
Sau chiến thắng, Hoàng đế Quang Trung đem cành đào về tặng công chúa Ngọc Hân.
nh-dd-10.jpg
Hình ảnh Ngọc Hân công chúa cầm cành đào chiến thắng từ Bắc gửi vào.
nh-dd-11.jpg
Đông đảo người dân tham dự lễ kỷ niệm.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ấn tượng lễ rước và màn sử thi tại lễ hội kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.