Tình trạng ách tắc tại eo biển Hormuz cùng thời tiết bất lợi thúc đẩy giá khí tự nhiên và cao su đồng loạt tăng, kéo chỉ số MXV-Index nhích 0,6% lên 2.950 điểm.

Khép lại phiên giao dịch, lực mua chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa đã đưa chỉ số MXV-Index tăng 0,6% lên 2.950 điểm. Sự tăng trưởng này được dẫn dắt bởi xu hướng khởi sắc của nhóm năng lượng và nguyên liệu công nghiệp, trong đó khí tự nhiên và cao su là hai mặt hàng biến động nổi bật.
Theo ghi nhận của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá khí tự nhiên NYMEX kỳ hạn tháng 10 nhích 1,63%, lên mức 2,94 USD/MMBtu.

Tại châu Âu, giá khí TTF giao tháng 10 nhảy vọt hơn 5%, vượt 70 EUR/MWh—mức cao nhất từ tháng 1-2023 do giao tranh Mỹ - Iran làm gián đoạn việc vận chuyển LNG qua eo biển Hormuz.
Dù vậy, đà tăng giá khí Mỹ phần nào bị kìm hãm nhờ sản lượng Lower 48 duy trì ở mức cao 111-113 Bcf/ngày. Dữ liệu từ CFTC ghi nhận các quỹ đầu tư đã thu hẹp vị thế bán ròng 28.400 hợp đồng xuống còn 71.673 hợp đồng.

Theo MXV, đối với nhóm nguyên liệu công nghiệp, giá cao su kỳ hạn tháng 10 ghi nhận mức tăng nhẹ, với RSS3 nhích 0,22% lên gần 2.800 USD/tấn và TSR20 tăng 0,38% lên 2.374 USD/tấn.
Thị trường chịu tác động từ nguồn cung thắt chặt khi mưa lớn kéo dài tại Đông Nam Á cũng như Hải Nam, Vân Nam (Trung Quốc) làm gián đoạn hoạt động cạo mủ.
Lượng xuất khẩu cao su tự nhiên 7 tháng đầu năm của Thái Lan cũng sụt giảm 11% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 1,42 triệu tấn.
Tại thị trường trong nước, giá mủ cao su nguyên liệu tại Bình Phước tiếp tục đi ngang. Giá mủ nước dao động quanh mức 525-540 đồng/độ, còn giá mủ chén ổn định trong khoảng 25.000-26.500 đồng/kg.
Trong khi đó, biểu giá thu mua tại các doanh nghiệp lớn cũng duy trì trạng thái ổn định. Cụ thể, Công ty Cao su Bình Long giữ giá thu mua mủ nước ở mức 530-540 đồng/độ, trong khi Công ty Cao su Bà Rịa niêm yết giá thu mua mủ chén ở mức 18.100 đồng/kg.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.