(HNMĐT) - Hiện nay việc nhận thầu chế tạo thiết bị và xây lắp ở đa số các nhà máy đường rơi vào tình trạng thua lỗ, công nợ kéo dài, nhưng ở công trình mở rộng nhà máy đường KCP do Ấn Độ đầu tư lại không như vậy.
(HNMĐT) - Hiện nay việc nhận thầu chế tạo thiết bị và xây lắp ở đa số các nhà máy đường rơi vào tình trạng thua lỗ, công nợ kéo dài và hiệu quả SXKD kém, nhưng ở công trình mở rộng nhà máy đường KCP do Ấn Độ đầu tư tại Củng Sơn huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên lại không như vậy.
Do có nhiều chính sách linh hoạt với nông dân để duy trì và mở rộng nguồn nguyên liệu, cải tiến công nghệ và cách thức quản lý nên trong nhiều năm qua nhà máy này vẫn làm ăn có lãi. Công ty đã quyết định mở rộng nhà máy nâng công suất từ 3.500 tấn mía/ngày lên 5.000 tấn mía/ngày, đồng thời xây dựng tại đây một nhà máy nhiệt điện 16 MW để tận dụng hết khối lượng bã mía trong mùa sản xuất. Tổng số vốn đầu tư trên 10 triệu USD.
Các kỹ sư thực hiện liên kết hệ thống áp lực và bao hơi
Công ty Lilama 45-3 được chọn để thực hiện dự án này. Khối lượng thiết bị chế tạo và lắp đặt tại đây ất lớn lại phải thực hiện trong thời gian ngắn cho kịp vụ thu hoạch mía. Kỹ sư Vương Kim Chi, chỉ huy công trình cho biết: Đúng là chả mấy ai mặn mà với việc xây lắp các nhà máy đường, song ở đây chúng tôi lại làm tốt và có lãi, góp phần đáng kể vào doanh thu của công ty. Đội công trình của chúng tôi có 115 người trong đó 5 kỹ sư đảm nhận chế tạo 450 tấn thiết bị và kết cấu thép của khung sàn, hệ thống lọc bụi, ống khói và các bể chứa. Công việc bắt đầu vào hồi tháng 9 và đến nay đã hoàn thành toàn bộ. 300 tấn thiết bị đã lắp xong để kịp cho nhà máy bắt đầu ép mía vào 25/12 này. Lò hơi của dây chuyền mở rộng có công suất 80 tấn hơi/ngày đã lắp đặt 800 tấn thiết bị trong đó chế tạo 350 tấn. Hiện tại công trình đang gấp rút hoàn thành khối lượng công việc còn lại vào tháng 1/2008 để cuối năm 2008 đi vào vận hành cùng dây chuyền 1.
Nhà máy nhiệt điện 16 MW sẽ bắt đầu thi công vào đầu 2008. Cùng với công trình này, nhà máy chế tạo thiết bị của Lilama 45-3 ở Tuy Hòa còn chế tạo 300 tấn kết cấu thép giá đỡ ống cho Dung Quất, 350 tấn kết cấu thép trụ điện cho Buôn kuốp.
Khi được hỏi về chất lượng thiết bị và công tác lắp đặt tại nhà máy đường KCP, ông K.V.S.R Subbaiah Tổng giám đốc công ty TNHH công nghiệp KCP Việt Nam cho biết: “Không còn gì phải đắn đo để mời Lilama 45-3 tham gia vào những dự án lớn hơn khi chúng tôi đầu tư vào Việt Nam".
L.H
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.