Một trung tâm nghiên cứu của Thái Lan dự đoán tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ cao nhất trong khối ASEAN trong năm nay, trong khi tăng trưởng của Thái Lan sẽ chỉ xếp thứ sáu trong 10 nước Đông Nam Á. Trung tâm nghiên cứu Kasikorn cho biết GDP của Việt Nam có thể ở mức 7,6 đến 8%, cao nhất trong khối ASEAN năm nay.
Trung tâm nghiên cứu Kasikorn cho biết giá dầu cao và bất trắc chính trị sẽ khiến tăng trưởng GDP năm nay của Thái Lan ở khoảng 4 đến 4.5%, trong khi GDP của Việt Nam có thể ở mức 7,6 đến 8%, cao nhất trong khối ASEAN năm nay.
Kinh tế Thái Lan và Việt Nam có một số điểm tương tự, chẳng hạn như phụ thuộc vào xuất khẩu, du lịch và đầu tư. Cả hai nước dẫn đầu thế giới về xuất khẩu gạo, với việc Thái Lan xếp thứ nhất trong năm ngoái, theo sau là Việt Nam.
Báo cáo của trung tâm Kasikorn ghi nhận xuất khẩu của Việt Nam đã tăng từ 7,26 tỉ đôla năm 1996 lên 32,23 tỉ vào năm ngoái. Trong khi đó, xuất khẩu của Thái Lan tăng từ 55,94 tỉ đôla năm 1996 lên 110,88 tỉ sau 10 năm.
Báo cáo nói trị giá hàng xuất khẩu của Việt Nam sẽ vượt Thái Lan sau 14 năm nữa với giả thiết là Hà Nội duy trì tăng trưởng xuất khẩu ở mức 20% mỗi năm còn tăng trưởng của Thái Lan là 10%.
Việt Nam đã đặt mục tiêu biến năm 2006 thành Năm Du lịch Việt Nam với hy vọng thu hút gần bốn triệu du khách ngoại quốc.
Con số này vẫn nhỏ so với 11 triệu du khách đã đến Thái Lan trong năm 2005. Tuy vậy,Việt Nam, với các địa điểm văn hóa, thiên nhiên phong phú, có tiềm năng đưa nước này trở nên hấp dẫn hơn trong tương lai.
Báo cáo của trung tâm Kasikorn nói rằng khách nước ngoài đến thăm hai nước cũng thuộc các nhóm có đặc điểm tương tự, vì thế hai nước nên nghĩ đến khả năng tạo ra một thị trường du lịch chung để cùng có lợi.
Theo BBC
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.