Theo dõi Báo Hànộimới trên

93 năm tù cho những kẻ giết người ngông cuồng ở tuổi vị thành niên

HONGVAN| 27/01/2005 16:21

(HNMĐT) - Chiều 27-1, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã ra phán quyết cuối cùng với 9 bị cáo liên quan đến vụ giết người trên đường Âu Cơ xảy ra ngày 5-7-2004, đêm diễn ra trận chung kết Euro 2004. Niềm đau xót và nỗi buồn đối với tất cả những người có mặt tại phiên tòa hôm nay là các bị cáo phạm tội khi tuổi đời còn quá trẻ, hầu hết đều ở tuổi vị thành niên...

(HNMĐT) - Chiều nay 27-1, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã ra phán quyết cuối cùng với 9 bị cáo liên quan đến vụ giết người trên đường Âu Cơ xảy ra ngày 5-7-2004, đêm diễn ra trận chung kết Euro 2004. Niềm đau xót và ỗi buồn đối với tất cả những người có mặt tại phiên tòa hôm nay là các bị cáo phạm tội khi tuổi đời còn quá trẻ, hầu hết đều ở tuổi vị thành niên nhưng đã phải trả cái giá thật đắt cho những hành vi ngông cuồng của mình, muốn có tiền để ăn chơi bằng cách giết người, cướp của.

Cầm đầu vụ án là Nguyễn Quang Trung (SN 1988, trú tại tổ 19 cum 3, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội). Trung là người đã nảy ra ý đồ rồi "bàn mưu tính kế" cùng Nam Linh (SN 1987), Hữu Hòa (1987), Lê Đạt (1985) thực hiện việc cướp của. Thực ra, từ trước ngày 5-7-2004, các bị cáo đã lên kế hoạch cướp của. Tối ngày 3-7-2004, bọn chúng đã vác 2 con dao, 2 cây kiếm ra khu vực nghĩa trang phường Tứ Liên, Tây Hồ, mai phục xem có đôi tình nhân nào đi ngang qua để cướp của nhưng việc đã không thành vì cả bọn chẳng "chộp" được "con mồi" nào.

Không từ bỏ ý định, tối hôm sau, cả bọn kéo nhau đến gặp Nghiêm Xuân Tấn (1983) nhờ mua hộ súng. Tấn không giúp được, chúng chạy đến "cửa" Nguyễn Việt Anh (1987) nhưng vụ mua bán cũng chẳng thành. Thế là 20h cùng ngày, trên chiếc chiếu hoa trải tại sân nhà Hoa Tiểu Linh (1986), cả nhóm lại bàn bạc, quyết định chuyển từ cướp các cặp tình nhân sang cướp xe máy.

Khoảng 0h45 ngày 5-7-2004, tại đường Âu Cơ thuộc phường Quảng An (Tây Hồ), Trung, Đạt, Nam Linh, Mạnh Linh đã bắt gặp anh Công Văn Vinh (SN 1958, trú tại tổ 21, cụm 3, Phú Thượng Tây Hồ) đang đi trên chiếc xe máy Spacy biển kiểm soát 29 - R8-5689. Sử dụng 2 chiếc xe máy, bọn chúng đã bám đuổi theo anh Vinh và ép anh vào lề đường, Đạt đã dùng áo chụp kín đầu anh Vinh để Trung nhảy vào đâm anh Vinh 2 nhát từ phía sau lưng. Anh Vinh đã chết do bị mất máu và suy hô hấp cấp.

Theo nhận định của Hội đồng xét xử, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa cơ bản phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra. Tại Tòa, các bị cáo đã tỏ ra ăn năn hối lỗi và bản thân gia đình các bị cáo đã có ý thức khắc phục hậu quả đối với gia đình người bị hại (bồi thường cho gia đình nạn nhân 150 triệu đồng).

Về quan điểm của các luật sư đại diện quyền lợi của các bị cáo Mạnh Linh, Xuân Tấn, Quốc Vũ, Tiểu Linh tại phiên tòa cho rằng việc kết tội các bị cáo theo các tội danh bị truy tố là quá nặng, Hội đồng xét xử đã khẳng định, hoàn toàn có cơ sở để khép tội các bị cáo như vậy. Hội đồng xét xử chỉ xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, trong đó có một số bị cáo được tuyên án dưới mức khung hình phạt áp dụng cho tội danh, do các bị cáo đều phạm tội lần đầu khi còn đang ở tuổi vị thành niên, thành khẩn khai báo, gia đình các bị cáo có công với cách mạng...

Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại tài sản và tính mạng của cá nhân, đồng thời ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội nên cần phải bị trừng trị nghiêm khắc. Bị cáo đầu vụ là Nguyễn Quang Trung tuy ít tuổi nhất trong số 9 bị cáo phạm tội nhưng lại tỏ ra liều lĩnh, côn đồ, trực tiếp tổ chức phạm tội và gây án. Nếu đúng ra, cần phải khép bị cáo vào khung hình phạt cao nhất nhưng xét hoàn cảnh gia đình bị cáo nên cho hưởng án tù có thời hạn. Hai bị cáo khác cũng bị truy tố về hai tội giết người, cướp tài sản là Lê Đạt và Mạnh Linh, đáng ra cần phải bị áp dụng mức hình phạt tù không thời hạn nhưng Hội đồng xét xử dựa trên các tình tiết giảm nhẹ cũng đã quyết định cho các bị cáo hưởng lượng khoan hồng bằng án tù có thời hạn. Các bị cáo Nam Linh, Tiểu Linh, Quốc Vũ, Xuân Tấn cũng được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Hữu Hòa và Việt Anh được xem xét giảm từ khung phạt tù sang mức không giam giữ, cải tạo xã hội tại địa phương.

Từ những nhận định đó, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt: Nguyễn Quang Trung 18 năm tù, Đinh Lê Đạt 24 năm tù, Vũ Mạnh Linh 18 năm tù, Vũ Nam Linh 18 năm tù cho các tội danh cướp tài sản và giết người. Đinh Quốc Vũ 4 năm tù, Nghiêm Xuân Tấn 7 năm tù và Hoa Tiểu Linh 4 năm tù cho tội cướp tài sản. Hai bị cáo hưởng án treo cho tội danh không tố giác tội phạm là Nguyễn Việt Anh với 6 tháng, Hán Hữu Hoà với 9 tháng.

Hồng Vân

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
93 năm tù cho những kẻ giết người ngông cuồng ở tuổi vị thành niên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.