Xã hội

77 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2025):Phong trào thi đua ở Thủ đô bắt nhịp xu thế

Hiền Chi 10/06/2025 - 07:05

Thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 77 năm qua, thành phố Hà Nội luôn là một trong những địa phương đi đầu hưởng ứng và khởi xướng nhiều phong trào thi đua.

Đặc biệt, Thủ đô Hà Nội cũng tiên phong trong việc sáng tạo, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời bắt nhịp với xu thế mới.

doan-vien.jpg
Đoàn viên thanh niên quận Hoàng Mai tham gia tổng vệ sinh bảo vệ môi trường.

Thực hiện hiệu quả nhiều phong trào

Ngày 11-6-1948, tại xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, nhằm huy động sức người, sức của cho sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Bác, từ đó đến nay, Thủ đô Hà Nội đã khởi xướng và thực hiện nhiều phong trào thi đua. Trong đó, phong trào “Người tốt, việc tốt” trở thành nét đẹp tiêu biểu, mang bản sắc riêng của Thủ đô suốt 33 năm qua. Ngoài ra, thành phố còn tích cực hưởng ứng phong trào thi đua: “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, “Đẩy mạnh cải cách hành chính”…

Trong đó, phong trào “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” đã được Công đoàn các cấp cụ thể hóa bằng phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Sáng kiến trong công nhân viên chức lao động Thủ đô”, từ đó làm cơ sở đề xuất Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội xét tặng Bằng “Lao động sáng tạo” và “Sáng kiến trong công nhân viên chức lao động Thủ đô”.

Ngoài ra, phong trào “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” được gắn liền với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành - trách nhiệm - liêm chính - sáng tạo” đã góp phần đáng kể vào việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Hà Nội… Từ năm 2021 đến hết tháng 5-2025, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã ban hành các quyết định công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp thành phố cho 4.968 sáng kiến.

Trong giai đoạn 2021-2025, UBND thành phố Hà Nội cũng triển khai tốt các nội dung của phong trào thi đua “An toàn thực phẩm”, góp phần nâng cao ý thức của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, bảo đảm sức khỏe của cộng đồng.

Đáng chú ý, các sở, ngành, quận, huyện đang tích cực thi đua áp dụng chuyển đổi số, kịp thời nắm bắt xu thế chung. Tiêu biểu là quận Đống Đa đã ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số và áp dụng chữ ký số toàn trình tại các phòng, ban, các phường từ ngày 1-1-2024.

Trong khi đó, huyện Đan Phượng đã tổ chức đợt thi đua cao điểm Phát triển Công dân số “Cuộc đua luyện AI”, thu hút 2.751 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia. Cách làm này giúp đội ngũ cán bộ nâng cao kiến thức và kỹ năng số, sử dụng được các nền tảng, dịch vụ số phục vụ công việc.

Thích nghi xu thế mới

Theo Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội Nguyễn Công Bằng, đến thời điểm này, Luật Thủ đô năm 2024, Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy đang tác động mạnh mẽ, đòi hỏi cần kịp thời hoàn thiện về chế độ, chính sách để tiếp tục duy trì sự phát triển các phong trào thi đua và thực hiện tốt công tác khen thưởng.

Trong xu thế chuyển đổi số hiện nay, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố đang tiến hành rà soát các nội dung liên quan đến chuyển đổi số trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng để xây dựng phần mềm quản lý phù hợp. Trong đó, điểm ưu việt là tích hợp kết nối toàn bộ các phần dịch vụ khác như: Quản lý công chức, viên chức; quản lý văn bản của thành phố; số hóa lưu trữ điện tử của các ngành, các cấp… Nhiệm vụ của Ban là sẽ cung cấp các trường thông tin để xây dựng, cập nhật dữ liệu về thi đua, khen thưởng. Dự kiến, giai đoạn 1 sẽ cập nhật dữ liệu trong vòng 10 năm trở lại đây để phần mềm đạt ngưỡng xác định được tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng của mỗi cá nhân, tập thể (dự kiến trong tháng 12-2025 sẽ hoàn thành phần việc này).

Cũng theo ông Nguyễn Công Bằng, trong năm 2025, thành phố Hà Nội thực hiện nhiệm vụ kép: Vừa sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, vừa đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế. Sau khi sắp xếp, bộ máy tinh gọn hơn, đồng nghĩa với việc một cán bộ sẽ phải làm nhiều việc hơn, nên đòi hỏi cán bộ làm công tác thi đua phải thay đổi phương pháp tư duy và cách làm mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua Ban Thi đua - Khen thưởng thường xuyên trao đổi, bồi dưỡng, thảo luận nghiệp vụ. Nhờ đó, Ban có phương pháp tiếp cận mới, tiến tới sớm bắt tay vào xây dựng lại cụm, khối thi đua, xây dựng lại hệ thống văn bản quy phạm về các tiến trình phân cấp, ủy quyền cho phù hợp, cũng như cách thức tổ chức, vận hành các phong trào thi đua thực sự hiệu quả. Dự kiến cuối tháng 6-2025, Hà Nội sẽ tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác thi đua toàn thành phố để bắt kịp xu thế của tình hình mới.

Với việc nắm rõ tình hình và đi trước một bước từ cơ quan tham mưu về công tác thi đua, khen thưởng của thành phố, có cơ sở để tin tưởng rằng, thời gian tới Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện sôi nổi và hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Thủ đô, hòa chung vào tiến trình phát triển của đất nước.

Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến:
Phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực

namchien.jpg

Quận Ba Đình phát động nhiều phong trào thi đua trên các lĩnh vực công tác, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, nhất là các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới. Qua đó, hằng năm quận đều thực hiện thắng lợi toàn diện các mặt công tác.

Điển hình như năm 2024, quận hoàn thành 26/26 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được giao; cơ bản hoàn thành 128 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả nhiệm kỳ; các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước, thành phố diễn ra trên địa bàn quận được bảo vệ an toàn tuyệt đối. Công tác cải tạo, chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, hiện đại được quan tâm chỉ đạo thực hiện, trong đó chú trọng giữ gìn các yếu tố lịch sử, bản sắc văn hóa đặc trưng, triển khai các đề án thúc đẩy phát triển thương mại và du lịch với các hoạt động trải nghiệm độc đáo.

Bí thư Huyện đoàn Thanh Trì Tạ Thu Sa:
Triển khai nhiều công trình, phần việc hữu ích

thusa.jpg

Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện và sáng tạo của tuổi trẻ, những năm qua, đoàn viên thanh niên huyện Thanh Trì đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước bằng những công trình, phần việc thiết thực, hữu ích. Tiêu biểu như trong Tháng Thanh niên 2025, tuổi trẻ Thanh Trì thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị với 4 phong trào: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và “Tôi yêu Hà Nội”…

Từ những công trình đầu tiên của Tháng Thanh niên: “Tuyến đường cờ Tổ quốc”, “Hàng cây thanh niên”, “Thùng rác thân thiện chung tay bảo vệ môi trường” được Huyện đoàn phát động, đã có nhiều mô hình, công trình, phần việc thanh niên được các cơ sở Đoàn - Hội - Đội triển khai. Tổng số có 35 công trình thanh niên được thực hiện, 58 buổi ra quân vệ sinh môi trường với 1.500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng phong trào thi đua “Sáng - xanh - sạch đẹp”.

Quyền Chủ tịch UBND phường Định Công (quận Hoàng Mai) Lê Thị Thanh Ngà:
Kịp thời khen thưởng, động viên

thanhnga.jpg

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, UBND phường Định Công luôn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, gắn với công tác khen thưởng nhằm động viên, khích lệ kịp thời.

Khi có nhiệm vụ cần triển khai, từ hệ thống chính trị phường cho đến các khu dân cư, tổ dân phố đều đồng lòng quyết tâm thực hiện và ra sức thi đua bảo đảm tiến độ và chất lượng. Điển hình như việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã vừa qua, với tinh thần nghiêm túc và quyết tâm cao, các tổ lấy ý kiến nhân dân của phường đã khẩn trương triển khai bài bản, đúng quy định. Có 2 tổ công tác của chi bộ tổ dân phố số 22 và chi bộ tổ dân phố số 42 hoàn thành 100% nội dung lấy ý kiến nhân dân sớm nhất trên toàn phường đã được Đảng ủy, UBND phường kịp thời khen thưởng, động viên...

Phong Thu ghi

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
77 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2025): Phong trào thi đua ở Thủ đô bắt nhịp xu thế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.