Theo dõi Báo Hànộimới trên

5 VĐV điền kinh Việt Nam dính doping không tham dự SEA Games 32

Ngân Hà| 05/05/2023 09:42

(HNMO) - Thông tin từ Liên đoàn điền kinh Việt Nam xác nhận, ở cuộc họp của Hội đồng thể thao Đông Nam Á tại Phnom Penh (Campuchia), các danh tính các tuyển thủ Việt Nam dính doping ở SEA Games 31 (5-2022) đã được thông báo.

Vận động viên Quách Thị Lan dương tính với chất cấm ở SEA Games 31

Theo kết luận của Tiểu ban y tế và kiểm tra doping của SEA Games 31 được gửi tới Ủy ban Olympic của quốc gia có trường hợp dương tính doping tại SEA Games 31, Việt Nam có 5 tuyển thủ đã dính doping, gồm: Quách Thị Lan (Huy chương vàng  400m rào, Huy chương vàng  tiếp sức 4x400m, Huy chương đồng 400m), Khuất Phương Anh (Huy chương vàng 800m, Huy chương bạc 1.500m), Vũ Ngọc Hà (Huy chương vàng nhảy xa, Huy chương bạc nhảy 3 bước), Hoàng Thị Ngọc (Huy chương vàng tiếp sức 4x400m), Lê Ngọc Phúc (Huy chương bạc 400m, Huy chương bạc tiếp sức 4x400m).

Khuất Phương Anh cũng là gương mặt dính chất cấm tại SEA Games 31.

Được biết cả 5 vận động viên kể trên giải trình rằng mình sử dụng chung 1 loại thực phẩm chức năng nhưng không biết có chứa chất cấm.

Theo quy định, tất cả các vận động viên dính doping chắc chắn bị tước huy chương ở SEA Games 31 và chịu án phạt cấm thi đấu từ 1 đến 3 năm từ Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và sau đó có thể nhận thêm án phạt từ Liên đoàn Điền kinh thế giới. Trước khi có án phạt chính thức, thể thao Việt Nam đã loại những gương mặt này, không cho tranh tài ở Đại hội thể thao toàn quốc 2022 và SEA Games 32.

Theo kết quả các mẫu thử được lấy tại SEA Games 31, ngoài 5 tuyển thủ điền kinh của Việt Nam thì còn 2 trường hợp vận động viên của Thái Lan, 2 trường hợp vận động viên của Myanmar và 1 trường hợp vận động viên của Indonesia dính doping.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
5 VĐV điền kinh Việt Nam dính doping không tham dự SEA Games 32

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.