Theo dõi Báo Hànộimới trên

20h hôm nay (1-9), bắt đầu đưa hơn 1.180 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm phường Thanh Xuân Trung

B.Hân| 01/09/2021 15:54

(HNMO) - Khoảng 20h hôm nay (1-9), thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Thành ủy Hà Nội, quận Thanh Xuân tiếp tục tổ chức đợt giảm mật độ dân cư tại khu vực phường Thanh Xuân Trung nhằm hạn chế tối đa phát sinh lây nhiễm, bảo đảm sức khỏe, an toàn tính mạng cho người dân.

Quận Thanh Xuân đã chủ động đưa 600 người dân tại phường Thanh Xuân Trung đi chữa bệnh hoặc cách ly y tế. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng cho biết, trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh, gây chùm ca bệnh hơn 370 người tại ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 quận Thanh Xuân đã đưa 600 người dân đi chữa bệnh và cách ly tập trung.

Hiện nay, trên địa bàn phường còn khoảng 1.200 người, trong đó hơn một nửa đã được thực hiện giãn cách nhằm hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh. Việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc 3 lần được thực hiện với hơn 5.000 mẫu cho toàn bộ người dân tại khu vực phong tỏa và 10.000 mẫu xét nghiệm diện rộng cho người dân giáp ranh khu vực phong tỏa. 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi kiểm tra và làm việc tại phường Thanh Xuân Trung trong chiều 31-8, Thường trực Quận ủy đã tổ chức họp khẩn, lên phương án cụ thể, phân công các lực lượng như công an, quân sự, dân quân tự vệ, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân chuẩn bị các điều kiện để tiếp tục giảm mật độ dân cư trong khu vực. 

Khoảng 20h hôm nay, quận sẽ bắt đầu di dời các hộ dân thuộc diện tình nguyện và trong khu vực nguy hiểm đến ở tại ký túc xá của Đại học FPT (Hòa Lạc).

Theo phương án tiếp tục đưa công dân trong khu vực phong toả tại ngõ 328, ngõ 330 đường Nguyễn Trãi, từ số nhà 326 đến dãy nhà 328 và dãy nhà 332 đường Nguyễn Trãi đi cách ly tập trung của UBND quận Thanh Xuân, quận đã thành lập 3 tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ tổ chức đưa người dân đi cách ly gồm tổ tuyên truyền vận động, tổ điều phối, hậu cần và tổ đảm bảo an ninh trật tự.

Trong đó, tổ tuyên truyền, bằng nhiều hình thức như thông báo trực tiếp trên nhóm Zalo, tờ rơi, loa truyền thanh… đến từng hộ dân để người dân hiểu và đồng thuận thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch của quận và phường; vận động toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân tạo sự đồng thuận và ủng hộ việc đi cách ly tập trung để thực hiện giãn cách trong khu vực phong toả.

Danh sách người đi cách ly tập trung dự kiến là 1.187 người, trong đó đông nhất là 202 người ở Khu tập thể Điện ảnh, 172 người ở nhà G2, 76 người tại ngõ 328 Nguyễn Trãi.

Để đảm bảo hiệu quả, an toàn trong việc đưa người dân đi cách ly, quận lựa chọn di chuyển lần lượt các hộ dân từ phía đầu ngõ giáp đường Nguyễn Trãi. Mỗi đợt di chuyển từ 20 đến 25 người. Việc di chuyển dự kiến chia thành 10 đợt. 10 xe buýt loại 45 chỗ được bố trí phục vụ công tác di chuyển. Thời gian di chuyển kéo dài từ 20h ngày 1-9 đến 21h ngày 3-9. Trong đó, 5 xe buýt tham gia đợt di chuyển đầu tiên từ 20h-21h hôm nay.

Căn cứ vào danh sách được lập, tổ điều phối, hậu cần do Ban chỉ huy quân sự làm tổ trưởng và các lực lượng tham gia chịu trách nhiệm thông báo, tổng hợp danh sách người dân đi cách ly. Ban chỉ huy quân sự quận chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức vận chuyển công dân đến nơi cách ly tập trung, thực hiện công tác bàn giao công dân tại khu cách ly tập trung theo đúng quy định của thành phố.

Lực lượng chức năng chuẩn bị đầy đủ đồ bảo hộ, nước sát khuẩn, khẩu trang cho công dân trong quá trình di chuyển đi cách ly, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Công an quận chủ trì, chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, trong quá trình gọi, mời người dân đi cách ly; có phương án giữ gìn, đảm bảo tài sản; đảm bảo công tác phòng, chống cháy nổ cho các hộ gia đình khi đi cách ly.

UBND quận đặc biệt lưu ý các lực lượng tham mưu, lập danh sách các gia đình, người dân đang ở trong các căn hộ có nguy cơ cao lây nhiễm bệnh (đặc biệt tại các tòa nhà có khu vệ sinh chung, ẩm thấp...); lập danh sách người già, người có bệnh nền trong khu vực phong toả để có phương án chăm sóc sức khoẻ cho người dân.

Quận phân công cán bộ phối hợp với lực lượng công an thông báo, mời gọi người dân đi cách ly; phân công các ban, ngành, đoàn thể phường tuyên truyền bằng các hình thức, để người dân trong khu phong toả và nhân dân trong phường hiểu, ủng hộ biện pháp phòng, chống dịch, không hoang mang, lo lắng, quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19 trên địa bàn phường.

Quận Thanh Xuân kiên quyết thực hiện việc di chuyển đến khi không còn người dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ cao.

Theo Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 quận Thanh Xuân, đến ngày 1-9, ổ dịch ở khu dân cư ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi đã có 373 trường hợp F0 (trong đó có 2 ca ngoài cộng đồng, 74 ca tại khu cách ly tập trung, 297 ca tại khu vực phong tỏa).

Theo Thông báo kết luận số 196 -TB/QU của Thường trực Quận ủy Thanh Xuân về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ phòng, chống Covid-19 trên địa bàn, đồng ý với đề xuất của UBND phường Thanh Xuân Trung, quận bổ sung 58 cán bộ phòng chống dịch gồm nhiều lực lượng cho phường; tiếp tục đẩy nhanh công tác xét nghiệm, bóc tách nguồn bệnh ra khỏi cộng đồng...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
20h hôm nay (1-9), bắt đầu đưa hơn 1.180 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm phường Thanh Xuân Trung

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.