Công nghệ

204 tài năng trẻ đã nhận Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng

Nguyệt Ánh 26/10/2023 - 16:56

Chiều 26-10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức tọa đàm với chủ đề "Hành trình 20 năm Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng”, với sự tham gia của 60 đại biểu là các thế hệ Quả cầu vàng và 20 nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam 2023.

1(3).jpg
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cho biết: 20 năm qua, Giải thưởng Khoa học công nghệ (KHCN) Quả cầu vàng đã tôn vinh những tài năng trẻ xuất sắc nhất trong cộng đồng KHCN trẻ Việt Nam.

Các công trình nghiên cứu, sản phẩm, giải pháp, dịch vụ KHCN của các thế hệ Quả cầu vàng đã góp phần quan trọng vào việc giải quyết các thách thức trong nước cũng như toàn cầu về phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, y tế, năng lượng, vật liệu mới và nhiều lĩnh vực khác. Nhiều anh chị đã trưởng thành được giao các vị trí quản lý quan trọng tại các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp công nghệ...

5.jpg
Chủ trì tọa đàm "Hành trình 20 năm Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng”.

Tại tọa đàm, các thế hệ Quả cầu vàng đã trao đổi, đánh giá kết quả triển khai giải thưởng thời gian qua; đề xuất các giải pháp phát triển, nâng cao tầm vóc, vị thế của giải thưởng; đề xuất các giải pháp làm tốt công tác kết nối, phát huy tài năng trẻ tham gia phát triển KHCN; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển kinh tế - xã hội...

TS.BS Đỗ Xuân Hai, Chủ nhiệm Bộ môn Phẫu thuật thực hành, thực nghiệm, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo kỹ năng y khoa, Học viện Quân y (Quả cầu vàng 2012) nhận định, Giải thưởng KHCN Quả cầu vàng hiện nay đã có uy tín trong giới khoa học trong và ngoài nước. Thành công của giải thưởng, bên cạnh sự tôn vinh các cá nhân có thành tích xuất sắc, còn thúc đẩy đam mê nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo ở các thanh niên với “7 dám”…

4.jpg
PGS.TS.BS Đào Việt Hằng nêu ý kiến.

Còn PGS.TS.BS Đào Việt Hằng, Trường Đại học Y Hà Nội, Chủ tịch Mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu (Quả cầu vàng 2021) cho rằng, để phát huy được tối đa ý nghĩa của giải thưởng, rất cần có kết nối nhiều hơn các nhà khoa học trẻ trong và ngoài nước, nhà khoa học chuyên làm nghiên cứu đơn thuần với những nhà khoa học hoạt động lĩnh vực khác, các trường đại học, các nhà hoạch định chính sách, các viện nghiên cứu, để tạo nên hệ sinh thái, môi trường nghiên cứu khoa học bền vững.

Qua 20 năm triển khai tổ chức, Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng đã thu hút hàng nghìn tài năng trẻ trên khắp các tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước và các sinh viên, nhà khoa học trẻ Việt Nam đang học tập, nghiên cứu, công tác ở nước ngoài tham gia. Đến năm 2023, đã có 204 cá nhân xuất sắc vinh dự nhận giải thưởng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
204 tài năng trẻ đã nhận Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.