Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổ chức kỷ niệm 20 năm Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng

Dương Linh| 14/03/2023 06:58

(HNM) - Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa ban hành Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 20 năm Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng (2003-2023); lễ trao Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng và Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2023.

Hoạt động này nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022-2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đồng thời phát hiện, tôn vinh các tài năng trẻ trong và ngoài nước có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu, công tác ở lĩnh vực khoa học công nghệ; từ đó kết nối, hỗ trợ, bồi dưỡng, phát huy các tài năng trẻ phục vụ công cuộc phát triển đất nước.

Theo đó, các hoạt động kỷ niệm 20 năm Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng gồm: Cuộc thi thiết kế biểu trưng Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng; xây dựng chương trình “Cafe sáng cùng tài năng trẻ khoa học công nghệ” trên nền tảng số; gặp gỡ các thế hệ tài năng trẻ đạt Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng giai đoạn 2003-2023; xây dựng kỷ yếu 20 năm Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng và Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam 2023.

Đặc biệt, gala 20 năm Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng; lễ trao Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng và Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2023 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 27-10-2023, tại Thủ đô Hà Nội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức kỷ niệm 20 năm Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.