Xã hội

188 gương mặt tiêu biểu tham gia Diễn đàn Trẻ em quốc gia lần thứ VII

Mai Hoa 06/08/2023 - 12:45

Sáng 6-8, Diễn đàn Trẻ em quốc gia lần thứ VII với chủ đề “Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em” do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khai mạc tại Hà Nội.

nguyen-thi-ha.jpg
Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà phát biểu tại diễn đàn.

Tham gia Diễn đàn Trẻ em quốc gia lần thứ VII có 188 gương mặt tiêu biểu đại diện cho trẻ em của các tỉnh, thành phố, Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An, Hội Người mù Việt Nam và Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng, các làng trẻ em SOS các tỉnh, thành phố…

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh: Quyền tham gia của trẻ em được quy định tại Hiến pháp và Luật Trẻ em. Điều 34 Luật Trẻ em quy định: Trẻ em có quyền bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về các vấn đề liên quan đến trẻ em; được tự do hội họp theo quy định của pháp luật phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành và sự phát triển của trẻ em; được cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân lắng nghe, tiếp thu, phản hồi ý kiến, nguyện vọng chính đáng. Vì vậy, diễn đàn là hoạt động để đại diện trẻ em được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của trẻ em hoặc để các cơ quan, tổ chức lấy ý kiến của trẻ em về những vấn đề có liên quan đến trẻ em.

Khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chính quyền các tỉnh, thành… luôn quan tâm, ban hành nhiều chủ trương, chính sách liên quan nhằm tạo dựng và bảo vệ môi trường sống an toàn cho trẻ em, giúp các em được sống trong môi trường ngày càng an toàn hơn, điều kiện học tập, vui chơi, giải trí ngày càng tốt hơn, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cũng nêu lên thực trạng một số nơi vẫn còn để xảy tình trạng trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại, phải lao động trái pháp luật; bạo lực học đường… Chính vì vậy, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà kỳ vọng thông qua diễn đàn, các em được cung cấp thông tin, thảo luận, chia sẻ các sáng kiến, giải pháp mà trẻ em cả nước đã tham gia thực hiện, để cùng với nhà trường, gia đình, cộng đồng, chính quyền các cấp tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh cho chính các em.

tre-em-lang-nghe.jpg
Các em nhỏ tham dự diễn đàn.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều thông điệp ý nghĩa được truyền tải, cùng với các kiến nghị về các chủ đề để người lớn có thể hỗ trợ trẻ em trong việc tham gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phòng, chống, giảm thiểu tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; phòng, chống biến đổi khí hậu, dịch bệnh, thiên tai; phòng, chống trẻ em lao động trái quy định của pháp luật và các vấn đề khác mà các em quan tâm…

Nhiều giải pháp về từng nội dung trao đổi tại diễn đàn đã được nêu ra, trong đó, các chuyên gia đặc biệt chú trọng hoạt động tư vấn tâm lý học đường, hỗ trợ về tâm lý, giúp cho các em nâng cao hiểu biết về bản thân, hoàn cảnh gia đình, mối quan hệ xã hội, từ đó giúp tăng cảm xúc tích cực và giúp các em có khả năng tự đưa ra quyết định trong những tình huống khó khăn mà các em gặp phải. Cùng với đó là giải pháp về giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức về môi trường mạng và trang bị “bộ kỹ năng số” cơ bản cho trẻ em, giúp trẻ em nhận thức được các nguy cơ, rủi ro trên môi trường mạng, có kỹ năng tự bảo vệ mình và tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp các vấn đề trong quá trình tương tác trên không gian mạng. Đồng thời, đẩy mạnh việc hình thành mạng lưới bảo vệ, hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng có sự tham gia của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, chuyên gia, cá nhân trong và ngoài nước và một số trẻ em…

Diễn đàn sẽ diễn ra đến ngày 8-8, tại Hà Nội. Sau diễn đàn, các thông điệp, khuyến nghị của trẻ em sẽ được gửi tới các cơ quan, các tổ chức, các nhà hoạch định chính sách, những người làm việc vì trẻ em để tiếp thu, xem xét và đáp ứng một cách phù hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
188 gương mặt tiêu biểu tham gia Diễn đàn Trẻ em quốc gia lần thứ VII

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.