Đô thị

166 khu vực lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập quận Gia Lâm

Ánh Dương 21/08/2023 - 13:39

Sáng 21-8, UBND huyện Gia Lâm tổ chức giao ban tiến độ về tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình HĐND các cấp về nội dung Đề án thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận.

Theo UBND huyện Gia Lâm, từ ngày 31-7-2023 đến nay, huyện Gia Lâm thường xuyên chỉ đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn đã xây dựng, ban hành, triển khai các văn bản cần thiết phục vụ công tác lấy phiếu xin ý kiến cử tri, tổ chức tuyên truyền về thành lập quận Gia Lâm và phường thuộc quận; ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức tập huấn công tác lấy phiếu ý kiến cử tri về nội dung Đề án này.

img_20230821_131536.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Tính đến ngày 18-8, cơ bản các xã, thị trấn thực hiện xong mẫu phiếu lấy ý kiến cử tri; số hộ, số cử tri, khu vực lấy ý kiến tính đến thời điểm 18-8 có 76.449 hộ, 192.574 cử tri, 166 khu vực lấy ý kiến.

Từ nay đến ngày thực hiện lấy ý kiến cử tri (27-8), UBND huyện Gia Lâm yêu cầu các phòng, ban chuyên môn tiếp tục hướng dẫn các xã, thị trấn về việc cập nhật, bổ sung hồ sơ, tài liệu kịp thời báo cáo UBND huyện; tăng cường tuyên truyền trong nhân dân, nắm bắt địa bàn, bảo đảm tình hình an ninh trật tự trong quá trình tổ chức lấy ý kiến cử tri, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ; kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự, an toàn xã hội (nếu có).

20.jpg
Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Trương Văn Học phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Trương Văn Học đề nghị các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung cử tri khi có biến động theo quy định; thống nhất cách làm bảo đảm đúng quy trình, quy định; lưu ý phân công phân rõ nhiệm vụ trong thực hiện theo quy trình lấy phiếu ý kiến cử tri với Đề án; chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền vận động.

Bên cạnh đó, các phòng, ban chuyên môn huyện tập trung chuẩn hoá số liệu trong Đề án; tổng hợp ý kiến đại biểu để giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đồng chí Trương Văn Học cũng nhấn mạnh, tất cả tài liệu đã phát hành phải bảo đảm chính xác; các tổ trưởng tổ lấy phiếu là cầu nối giữa xã và huyện để triển khai kế hoạch, nắm bắt sát tình hình, kịp thời thông tin cho huyện bảo đảm công tác lấy phiếu ý kiến được tốt hơn; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bảo đảm đúng, đủ. Đảng uỷ các xã, thị trấn chỉ đạo hệ thống chính trị triển khai thực hiện chỉ đạo của huyện về việc lấy ý kiến cử tri, trình HĐND các cấp thông qua Đề án thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận đạt tỷ lệ cao nhất.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
166 khu vực lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập quận Gia Lâm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.