Đô thị

Lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập quận Gia Lâm vào ngày 27-8 

Ánh Dương 10/08/2023 13:08

Sáng 10-8, UBND huyện Gia Lâm tổ chức Hội nghị tập huấn công tác lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Tham gia tập huấn là lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện; các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo, Tổ công tác lấy ý kiến cử tri của huyện và đại biểu thuộc các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Tại hội nghị, Trưởng phòng Nội vụ huyện Gia Lâm Trần Trung Tuyết trao đổi, hướng dẫn các đại biểu nội dung quy trình lấy ý kiến cử tri về thành lập quận Gia Lâm và các phường trực thuộc quận Gia Lâm. Trong đó tập trung vào mục đích, yêu cầu, đối tượng cử tri và các mốc thời gian quan trọng...
Trưởng phòng Nội vụ huyện Gia Lâm cũng hướng dẫn cụ thể nội dung các công việc của UBND xã, thị trấn của Tổ lấy phiếu trước, trong ngày tổ chức lấy ý kiến cử tri (27-8-2023) cũng như quy trình kiểm phiếu, quản lý phiếu và các công việc thực hiện sau khi lấy ý kiến cử tri.

4(1).jpg
Các đại biểu dự buổi tập huấn.

Theo đó, chậm nhất 11h ngày 28-8-2023, UBND các xã, thị trấn tổng hợp và lập báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn, gửi HÐND xã, thị trấn. Chậm nhất 15h ngày 28-8-2023, UBND xã, thị trấn tổng hợp và lập báo cáo kết quả gửi UBND huyện (qua Phòng Nội vụ). Chậm nhất 9h ngày 29-8-2023, Phòng Nội vụ huyện tổng hợp và lập báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn huyện báo cáo UBND huyện xem xét, gửi HĐND huyện. Chậm nhất ngày 31-8-2023, Phòng Nội vụ huyện tổng hợp, tham mưu báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri, báo cáo UBND huyện xem xét, trình UBND thành phố. 

Cùng với đó, các phòng, ban huyện, các xã, thị trấn triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ xây dựng huyện Gia Lâm trở thành quận, các xã, thị trấn trở thành phường theo Kế hoạch số 179/KH-UBND, ngày 28-7-2023 của UBND huyện.

Thông tin tại hội nghị giúp các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo, Tổ công tác lấy ý kiến cử tri, các Tổ trưởng tổ lấy phiếu xin ý kiến cử tri nắm rõ, thực hiện tốt quy trình, bảo đảm đúng pháp luật, đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao, tạo bầu không khí sôi nổi và phấn khởi, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận trong nhân dân, để việc tổ chức lấy ý kiến cử tri đạt kết quả cao, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng pháp luật.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập quận Gia Lâm vào ngày 27-8

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.