Giáo dục

100% sinh viên hệ Cao đẳng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc có việc làm khi ra trường

Mai Hoa 26/10/2023 - 13:56

Sáng 26-10, tại Uy Nỗ (Đông Anh, Hà Nội), hơn 3.000 học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội đã tham gia Lễ khai giảng năm học 2023-2024. Tại chương trình cũng đã diễn ra Lễ ký kết các Bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Bách khoa Hàn Quốc, Hiệp hội Quản lý Bảo dưỡng điều hòa không khí Hàn Quốc.

Thành lập năm 2013, đây là năm học thứ 9 của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc với nhiều điểm nhấn ấn tượng. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyển sinh, số lượng sinh viên khóa 9 là 1.072 em, nâng tổng số sinh viên toàn trường gồm 3 khóa (7, 8 và 9) hiện nay lên đến hơn 3.000 em.

2-khenthuong(1).jpg
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyển sinh.

Theo thầy giáo Nguyễn Công Truyền - Hiệu trưởng nhà trường, năm học 2022-2023, tổng số học sinh, sinh viên và học viên tốt nghiệp khối nghề của trường là 1.005 em, đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 94,6%, trong đó tỷ lệ khá, giỏi chiếm trên 85%.

Tổng số học sinh tốt nghiệp THPT là 499 em học sinh, đạt tỷ lệ 99,01%. Đặc biệt, 100% sinh viên hệ Cao đẳng sau khi ra trường đã có việc làm ổn định với thu nhập trung bình từ 7 đến 15 triệu đồng. Đối với các em học sinh hệ Trung cấp, sau khi tốt nghiệp, số em lựa chọn đi làm ngay chiếm khoảng 40%, học tiếp lên Cao đẳng khoảng 40%, còn lại đi du học tại Hàn Quốc, Nhật Bản và làm các công việc khác.

Hiệu trưởng Nguyễn Công Truyền ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với lãnh đạo Đại học Bách khoa Hàn Quốc.

Năm 2022-2023, tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc, nhà trường có 1 thiết bị tham gia đạt giải Nhất với “Mô hình đào tạo Internet vạn vật (IoT)”. Với bảng vàng thành tích dày dặn, UBND thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho Tập thể nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Khoa Điện tử được tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” năm học 2022-2023 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Hiệu trưởng Nguyễn Công Truyền được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội...

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Giám hiệu nhà trường cũng đã trao quà tặng thưởng 9 tập thể và 34 cá nhân đạt thành tích cao trong công tác tuyển sinh.

Thực hiện gắn kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp, rất nhiều công ty đã thường xuyên tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp của trường vào làm việc, bao gồm: Công ty Samsung Việt Nam Thái Nguyên, Công ty Samsung Việt Nam Bắc Ninh, Công ty LS Electric Việt Nam, Công ty LG Display Việt Nam, Công ty Honda Việt Nam… Trong năm học 2022-2023, nhà trường đã tổ chức cho gần 500 lượt sinh viên Cao đẳng học tập tại các doanh nghiệp trên thông qua hình thức thực tập trải nghiệm và thực tập tốt nghiệp; tổ chức cho 1.500 học sinh khối trung cấp đi tham quan, trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp.

Tại chương trình, Lễ ký kết các Bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc với Trường Đại học Bách khoa Hàn Quốc, Hiệp hội Quản lý Bảo dưỡng điều hòa không khí Hàn Quốc đã được tổ chức. Theo đó, phía Hàn Quốc sẽ hỗ trợ đào tạo học sinh, sinh viên chất lượng cao, chịu trách nhiệm kết nối các công ty thành viên để tuyển dụng ứng viên có năng lực...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
100% sinh viên hệ Cao đẳng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc có việc làm khi ra trường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.