Khoảng 1.300 học sinh đến từ 22 quốc gia, vùng lãnh thổ thi chung kết quốc tế Đấu trường toán học châu Á 2026.

Ngày 2-8, tại Hà Nội, khoảng 1.300 học sinh đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham dự vòng chung kết quốc tế Đấu trường toán học châu Á (AIMO) 2026. Năm 2026, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức vòng chung kết quốc tế của cuộc thi.
Cuộc thi năm nay quy tụ khoảng 1.300 thí sinh đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam là một trong 10 đoàn có số lượng thí sinh đông nhất.
Đoàn Việt Nam có gần 300 học sinh tham dự, đông nhất từ trước đến nay. Các em đến từ 18 tỉnh, thành phố, trong đó Hà Nội có hơn 100 thí sinh, tiếp đến là Thanh Hóa với 20 em, thành phố Hồ Chí Minh 15 em và Tuyên Quang 14 em.
Đề thi vòng chung kết quốc tế AIMO 2026 gồm 30 câu hỏi, tổng điểm tối đa 150, được xây dựng theo ba cấp độ từ cơ bản đến nâng cao nhằm đánh giá toàn diện năng lực tư duy toán học của thí sinh. Theo quy chế, thí sinh không được mang vào phòng thi điện thoại di động, đồng hồ thông minh, máy tính điện tử hoặc tài liệu tham khảo.
Theo kế hoạch, lễ trao giải vòng chung kết quốc tế AIMO 2026 diễn ra ngày 4-8 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội).
Vòng chung kết quốc tế AIMO 2026 quy tụ những học sinh đạt từ Huy chương đồng trở lên tại vòng chung kết quốc gia của các nước và vùng lãnh thổ tham dự. Bên cạnh thử thách về tư duy toán học, cuộc thi còn tạo cơ hội để học sinh giao lưu, học hỏi, tăng cường kết nối và hội nhập quốc tế.
Tại Việt Nam, cuộc thi Đấu trường toán học châu Á năm học 2025-2026 do Báo Tiền Phong phối hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức.
Cuộc thi năm nay thu hút hơn 11.000 học sinh đến từ 22 tỉnh, thành phố tham gia vòng sơ loại. Qua các vòng tuyển chọn, 1.300 học sinh giành quyền dự vòng chung kết quốc gia, trong đó gần 300 em xuất sắc nhất được lựa chọn đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết quốc tế tại Hà Nội.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.