Giáo dục

Hà Nội dẫn đầu tại chung kết giải Đấu trường Toán học châu Á

Thống Nhất 24/05/2026 - 15:34

Vòng chung kết quốc gia Đấu trường Toán học châu Á (AIMO) năm học 2025-2026 diễn ra trong hai ngày 23 và 24-5, thu hút gần 1.300 học sinh từ lớp 2 đến lớp 12.

2405-trao-giai-dau-truong-toan-hoc-chau-a-1.jpg
Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng ban tổ chức.
Ảnh: BTC.

Đây là chặng thi cuối cùng ở cấp quốc gia. Những thí sinh có thành tích cao nhất sẽ được lựa chọn tham dự vòng chung kết quốc tế AIMO năm 2026, dự kiến tổ chức tại Hà Nội từ ngày 1 đến 5-8 với sự tham gia của thí sinh đến từ hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ. Cuộc thi do Báo Tiền Phong và Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp tổ chức.

Phát biểu tại lễ trao giải ngày 24-5, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng ban tổ chức cho rằng, trong giai đoạn phát triển mới, đất nước cần một thế hệ trẻ có kiến thức, tư duy độc lập, năng lực giải quyết vấn đề, khả năng ngoại ngữ, bản lĩnh hội nhập và khát vọng cống hiến. Theo ông, Toán học là nền tảng quan trọng để hình thành những năng lực này.

Ông Nguyễn Ngọc Tiến nhấn mạnh, phía sau trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ bán dẫn, robot, tài chính số và nhiều lĩnh vực mũi nhọn của tương lai đều có dấu ấn của tư duy Toán học.

“Đưa học sinh đến với những sân chơi Toán học bằng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế không chỉ là tổ chức một cuộc thi, mà còn là sự chuẩn bị cho tương lai; là cách gieo những hạt giống đầu tiên cho nguồn nhân lực chất lượng cao và nuôi dưỡng niềm tin rằng học sinh Việt Nam hoàn toàn có thể sánh vai với bạn bè trong khu vực và trên thế giới”, ông Nguyễn Ngọc Tiến chia sẻ.

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao huy chương và giấy chứng nhận cho các thí sinh đoạt giải. Những thí sinh đạt thành tích cao và đáp ứng đủ tiêu chuẩn của AIMO quốc tế theo từng khối lớp sẽ được đề cử vào đội tuyển AIMO Việt Nam tham dự vòng chung kết quốc tế AIMO 2026.

2405-trao-giai-dau-truong-toan-hoc-chau-a-2.jpg
Ban tổ chức trao thưởng thí sinh giành Giải Vô địch. Ảnh: BTC.

Theo Ban tổ chức, vòng chung kết quốc gia năm nay có học sinh đoạt giải đến từ 22 tỉnh, thành phố. Trong đó, Hà Nội dẫn đầu về số lượng thí sinh đạt giải ở tất cả các khối lớp và hạng mục huy chương; Thanh Hóa đứng thứ hai, Tuyên Quang đứng thứ ba về tổng số giải.

Các trường dẫn đầu về số lượng Huy chương vàng:

Hệ thống trường Newton (Hà Nội); Trường Trung học cơ sở Trần Mai Ninh (Thanh Hóa); Hệ thống Archimedes Academy (Hà Nội); Trường Trung học cơ sở Năng khiếu - Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam.

AIMO năm học 2025-2026 ghi nhận số lượng thí sinh tham gia lớn với 11.670 thí sinh đăng ký dự thi. Sau vòng sơ loại, gần 1.300 thí sinh được lựa chọn tham dự vòng chung kết quốc gia.

Danh sách thí sinh vào chung kết cho thấy sự tham gia đa dạng của học sinh đến từ nhiều loại hình trường học như trường công lập, trường chuyên, trường tư thục, trường quốc tế, trường liên cấp và trường phổ thông dân tộc nội trú.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, điều này cho thấy AIMO không chỉ là sân chơi dành cho học sinh ở các đô thị lớn mà đang từng bước mở rộng cơ hội tiếp cận các chuẩn mực Toán học quốc tế tới học sinh ở nhiều vùng miền và môi trường giáo dục khác nhau.

Vòng chung kết quốc gia được tổ chức theo hình thức thi trực tiếp. Đề thi trình bày hoàn toàn bằng tiếng Anh; thí sinh làm bài trên giấy theo quy định của AIMO quốc tế và điền câu trả lời ngắn bằng tiếng Anh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Hà Nội dẫn đầu tại chung kết giải Đấu trường Toán học châu Á

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.