Tại trận chung kết World Cup 2006, huyền thoại Zinedine Zidane đã lĩnh một chiếc thẻ đỏ trực tiếp sau khi dùng đầu húc thẳng vào ngực Materazzi. Và mới đây, Zidane đã đứng ra chính thức nói lời xin lỗi với hậu vệ Inter về hành động bồng bột của mình trong quá khứ.
Zidane cảm thấy rất ân hận về hành động của mình trong quá khứ
Sự việc trên đã khiến báo chí tốn rất nhiều giấy mực trong thời gian đó. Có những ý kiến cho rằng Materazzi đã nói những lời lẽ xúc phạm đến danh dự của Zizou và khi không thể kiềm chế được sự tức giận, tiền vệ này liền quay lưng lại húc đầu vào ngực trung vệ Italia.
Sự việc trên dần lắng xuống theo thời gian. Tuy nhiên, theo một nguồn tin từ nước Pháp thì trong cuốn sách sẽ xuất bản tuần tới của tác giả Besma Lahouri có tựa đề tạm dịch là “Những điều chưa được hé lộ về Zidane”, cây bút này có đề cập về những tâm sự của tuyển thủ nguời Pháp xung quanh vụ việc trên. Theo đó, cựu tiền vệ Juventus cảm thấy rất ân hận về hành động của mình và muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến với Materazzi.
Cuốn sách tuy không nêu rõ lý do mà Zizou lại có một hành động “phi thể thao” đến như vậy, nhưng có đoạn tiết lộ cuộc trò chuyện giữa Zidane với một người em họ có tên là Akbou, hiện đang là một dược sĩ và sống ở Algeria. Anh cho rằng Zizou đã có một hành động đúng đắn khi đáp lại những lời lẽ khiêu khích từ phía hậu vệ Inter
Cựu tuyển thủ ĐT Pháp liền đáp lại: “Tôi không nghĩ đó là một việc làm đúng, đừng bao giờ nói với tôi rằng húc đầu vào ngực Materazzi là hành động hợp lý. Tôi đang cảm thấy rất ân hận và muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất của mình đến với anh ấy”.
Đã không còn những tranh cãi, những lời lẽ chỉ trích dành cho Zidane, anh đã giải nghệ và để lại một đội tuyển Pháp đang trong thời kỳ khủng hoảng. Người ta càng nhớ đến Zizou, tiền vệ xuất sắc nhất mọi thời đại của “Les Bleus”. Không chỉ trên sân cỏ mà hiện nay, anh đã trở thành một tấm gương lớn về đạo đức, một tượng đài được nhiều người ngưỡng mộ.
Hoàng Hải/Dân trí
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.