Môi trường

Yên Xuân sẵn sàng cho công tác phòng, chống thiên tai 2026

Hồng Vy 08/05/2026 - 10:15

Với dự báo mùa mưa bão năm 2026, tình hình thời tiết, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, cực đoan, khó lường…, xã Yên Xuân xác định chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa; sẵn sàng ứng phó hiệu quả với mọi tình huống thiên tai, sự cố; hạn chế thấp nhất thiệt hại...

Trưởng phòng Kinh tế xã Nguyễn Trung Kiên cho biết, trong năm 2025, xã Yên Xuân chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 5 và cơn bão số 10. Mặc dù không có thiệt hại về người, song nhiều diện tích trồng trọt trên địa bàn xã đã bị ngập úng cục bộ; một số tuyến mương nội đồng bị hư hỏng; một số điểm xảy ra sạt lở đất.

693408531_122172290054925544_7925511752217529456_n.jpg
Mùa mưa bão năm 2025, nhiều diện tích lúa đã trĩu bông của Yên Xuân bị thiệt hại do ngập úng. Ảnh: Hữu Thiện.

Trước mùa mưa bão năm 2026, xã Yên Xuân xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành và sự tham gia của nhân dân trên địa bàn trong hoạt động phòng, chống thiên tai; chủ động rà soát các điểm có nguy cơ cao về ngập lụt, sạt lở để xây dựng phương án ứng phó kịp thời, hiệu quả; kiên quyết di dời các hộ dân sinh sống ven suối, khu vực sườn đồi dốc có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

z7801080525605_b18856bb6eafd5ac908b2bf5b3d9edb0.jpg
Yên Xuân sớm tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai năm 2026. Ảnh Hữu Thiện.

Theo nhiệm vụ công tác phòng, chống thiên tai đã đề ra, trong năm 2026, xã sẽ tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh, ứng phó thiên tai kịp thời đến cộng đồng dân cư; bảo đảm thông tin liên lạc, giao thông thông suốt trong mọi tình huống; bảo đảm an toàn cho các công trình thủy lợi, kè chống sạt lở và cho người, phương tiện tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Đặc biệt, xã định hướng tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cấp, tu bổ các công trình phòng, chống thiên tai, thủy lợi, giao thông nhằm bảo vệ dân cư và ổn định sản xuất; nâng cao khả năng tiêu thoát úng; quản lý chặt chẽ, hạn chế việc san lấp ao hồ; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về Luật Đê điều, Luật Thủy lợi, Luật Phòng, chống thiên tai và các quy định của Nhà nước về phòng, chống thiên tai.

z7801080525658_9d37f16836c8ac559c110e135aa271c0.jpg
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phùng Khắc Sơn phát biểu chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai 2026. Ảnh: Hữu Thiện

Tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 diễn ra ngày 7-5 vừa qua, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phùng Khắc Sơn yêu cầu, trong công tác phòng, chống thiên tai, các cấp, các ngành cần thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”. Vấn đề sạt lở đất và gãy đổ cây cối cần đặc biệt chú ý. Trong đó, cần đề cao sự phối hợp, đoàn kết, tập trung của các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, chống thiên tai; xây dựng phương án ứng phó theo từng địa bàn; nâng cao năng lực ứng phó tại chỗ. Công tác tuyên truyền cần bám sát chỉ đạo của thành phố, kịp thời thông tin đến nhân dân.

z7801080525623_7832d68488c807b4cc23265072a01d8f.jpg
UBND xã Yên Xuân khen thưởng 21 tập thể và 31 cá nhân đã có thành tích trong công tác phòng, chống thiên tai năm 2025. Ảnh: Hữu Thiện

Đồng chí Phùng Khắc Sơn cũng lưu ý, mùa mưa bão ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập của học sinh, công việc của cán bộ, công chức và người lao động. Vì vậy, nhiệm vụ phòng, chống thiên tai cần được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm bảo đảm cuộc sống an toàn cho người dân trên địa bàn xã.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Yên Xuân sẵn sàng cho công tác phòng, chống thiên tai 2026

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.