TTTĐ - Toà án Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Hồ Văn Mạnh (SN 1988) và Trần Thị Ngọc (SN 1968), cùng trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), về các tội Buôn bán hàng cấm và Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. Mạnh và Ngọc có mối quan hệ con rể - mẹ vợ.

Các bị cáo được tại ngoại gồm: Phạm Thị Lập (SN 1981), Hồ Mai Yên (SN 1980), Nguyễn Thị Long, Cao Xuân Quý (SN 1988), cùng trú tại xã Xuân Tháp, huyện Diễn Châu, bị truy tố về tội Buôn bán hàng cấm. Trong đó, Yên và Long là vợ chồng.
Theo cáo trạng, Hồ Văn Mạnh bắt đầu thu mua vảy tê tê của các bị cáo Lê Quang Lợi (hiện đang bỏ trốn, bị truy nã), Phạm Thị Lập, Hồ Mai Yên, Nguyễn Thị Long và Cao Xuân Quý từ đầu năm 2023 nhằm mục đích bán kiếm lời. Vảy tê tê sau khi mua về, Mạnh cất giấu tại nhà mẹ vợ là Trần Thị Ngọc và nhờ Ngọc thuê người sàng sảy, phân loại vảy to, vảy nhỏ, làm sạch, đóng vào các bao tải để bán cho khách.
Từ tháng 1/2023 đến tháng 10/2023, Mạnh đã mua bán với Lợi 4.369 kg vảy tê tê, trị giá hơn 23 tỷ đồng; mua bán với Lập 1.539 kg, trị giá hơn 7,6 tỷ đồng; mua bán với vợ chồng Yên - Long hơn 937 kg, trị giá hơn 4,6 tỷ đồng; và với Quý hơn 47 kg, trị giá 238 triệu đồng. Với mỗi kg “hàng”, Quý thu lợi 2 triệu đồng. Tổng khối lượng vảy tê tê mà Hồ Văn Mạnh đã mua của các bị cáo là hơn 7.160 kg, trị giá hơn 35 tỷ đồng.

Ngày 24/10/2023, lực lượng công an Nghệ An đã phát hiện, bắt quả tang tại nhà Ngọc đang cất giấu 110 bao tải đựng vảy tê tê, có khối lượng 2.846 kg. Hội đồng định giá số vảy tê tê trên có trị giá hơn 14 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi buôn vảy tê tê vì hám lợi. Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt Hồ Văn Mạnh 6 năm tù về tội Buôn bán hàng cấm, 1 năm tù về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm; tổng hình phạt chung là 7 năm tù.
Bị cáo Trần Thị Ngọc phải nhận 2 năm tù về tội Buôn bán hàng cấm, 1 năm tù về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm; tổng hình phạt chung là 3 năm tù.
Phạm Thị Lập và Hồ Mai Yên mỗi bị cáo lĩnh 3 năm tù; Nguyễn Thị Long 2 năm 6 tháng tù treo; bị cáo Cao Xuân Quý lĩnh án 15 tháng tù treo.
Trong quá trình điều tra vụ án đến nay, Lê Quang Lợi không có mặt tại địa phương nên Cơ quan điều tra đã tách đối tượng này để tiếp tục điều tra, xử lý.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.