Chuyện đó đây

Xung đột Trung Đông và Bắc Phi đang tàn phá một thế hệ

Thương Nguyệt 11/08/2025 - 15:56

Trong hai năm qua, các tổ chức viện trợ nhân đạo và các cơ quan cứu trợ Liên hợp quốc đã nhiều lần cảnh báo về tác động của xung đột đối với trẻ em ở Trung Đông và Bắc Phi.

Edouard Beigbeder, giám đốc khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA) thuộc Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết, hơn 12 triệu trẻ em đã bị thương tật, thiệt mạng hoặc phải di dời do xung đột tại khu vực này trong hai năm qua.

Đáng lo ngại, một nửa trong số 220 triệu trẻ em ở MENA đang sinh sống tại những quốc gia chịu ảnh hưởng bởi tình trạng xung đột.

“Không thể để con số này gia tăng. Chấm dứt chiến sự vì lợi ích của trẻ em không phải là lựa chọn, mà là nhu cầu cấp thiết, nghĩa vụ đạo đức và con đường duy nhất dẫn đến một tương lai tốt đẹp hơn”, ông Edouard Beigbeder nhấn mạnh, ngày 11-8.

UNICEF ước tính, 45 triệu trẻ em tại Trung Đông, Bắc Phi sẽ cần hỗ trợ nhân đạo trong năm nay do những rủi ro đe dọa tính mạng và tình trạng dễ bị tổn thương kéo dài. Con số này đã tăng từ 32 triệu trẻ vào năm 2020, tương đương mức tăng 41% sau 5 năm.

khan_yunis_unicef.jpg
Trẻ em Palestine tại một trung tâm giáo dục tạm thời dưới sự giám sát và tài trợ của UNICEF, ở thành phố Khan Yunis thuộc phía Nam Gaza. Ảnh: UNICEF

Thống kê kể trên dựa theo số liệu về trẻ em thiệt mạng, bị thương hoặc phải di dời ở Iran, Israel, Lebanon, Palestine, Sudan, Syria và Yemen kể từ tháng 9-2023, kết hợp với dữ liệu nhân khẩu học từ Liên hợp quốc.

UNICEF đưa ra cảnh báo về trẻ em ở Trung Đông, Bắc Phi trong bối cảnh vẫn thiếu hụt nguồn tài trợ lớn. Tính đến tháng 5, các chương trình của cơ quan này tại Syria đang phải đối mặt với tình trạng thiếu 78% kinh phí, trong khi mức này đối với người dân Palestine cũng lên tới 68%.

Theo tình hình hiện tại, UNICEF dự kiến nguồn tài trợ cho Trung Đông, Bắc Phi sẽ giảm 370 triệu USD ở năm 2026. Mức sụt giảm lớn có thể tác động nghiêm trọng tới các chương trình nhân đạo trên toàn bộ khu vực như điều trị tình trạng suy dinh dưỡng nặng, sản xuất nước sạch và tiêm chủng phòng ngừa những căn bệnh nguy hiểm.

Ông Edouard Beigbeder nhận định, tình hình của trẻ em trong khu vực đang ngày một tồi tệ, trong khi các nguồn lực ứng phó lại đang trở nên khan hiếm. Do đó, cần tăng cường vận động quốc tế để giải quyết cuộc khủng hoảng này và đẩy mạnh nỗ lực hỗ trợ những trường hợp dễ bị tổn thương.

Tại Gaza, UNICEF đã nỗ lực để cung cấp hỗ trợ tâm lý cho thế hệ trẻ em có nguy cơ bị tác động bởi tình trạng xung đột thông qua những hoạt động thân thiện, bất chấp việc không nơi nào tại vùng lãnh thổ này được coi là an toàn,

Một phần của mục tiêu là duy trì trình độ học vấn cơ bản ở các lĩnh vực toán, khoa học, tiếng Anh và tiếng Ả rập tại những trường học được nhìn nhận là nơi gắn kết, xây dựng cộng đồng và kết nối xã hội.

Theo Arab News

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Xung đột Trung Đông và Bắc Phi đang tàn phá một thế hệ

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.