Đời sống

Xúc động Lễ tưởng niệm các liệt sĩ nhà giàn DK1

Tùng Lâm 18/01/2024 17:30

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng II Hải quân cùng hơn 40 phóng viên báo chí đến từ mọi miền Tổ quốc đã tổ chức Lễ tưởng niệm các liệt sĩ nhà giàn DK1.

20240111_075726.jpg
Quang cảnh lễ tưởng niệm.

Từ ngày 9 đến 23-1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh vùng II Hải quân cùng các phóng viên báo chí đến từ mọi miền Tổ quốc đã có chuyến công tác đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đang đóng trên các nhà giàn DK1; thăm và động viên các cán bộ, chiến sĩ trên các tàu trực làm nhiệm vụ trên biển.

20240111_080329.jpg
Đại tá Trần Hồng Hải, Phó Chính ủy Vùng II Hải quân, Trưởng đoàn công tác, chủ trì buổi lễ.

Trên hành trình, đoàn đã dừng lại tại vùng biển bãi ngầm Phúc Nguyên để tưởng niệm các liệt sĩ Nhà giàn DK1 đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc tại vùng biển thềm lục địa phía Nam.

20240111_080120.jpg
Sóng lớn, tàu lắc, các chiến sĩ nắm tay nhau đứng vững trên boong tàu dự buổi lễ.

Từ năm 1989 đến năm 1998, thực hiện chiến lược bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa phía Nam mà Đảng và Nhà nước đã đề ra, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ban, ngành tiến hành xây dựng 21 nhà giàn DK1, là những nhà thép đứng chân trên những bãi san hô ngầm, sâu khoảng 20m nước tại các bãi ngầm Tư Chính, Phúc Nguyên, Phúc Tần, Huyền Trân, Quế Đường, bãi Vũng Mây, bãi Ba Kè, bãi Đất, bãi Đinh...

20240111_080618.jpg
Các đại biểu dự buổi lễ ai nấy đều xúc động.

Các nhà giàn có tên gọi DK1 (Trạm Dịch vụ kinh tế - khoa học kỹ thuật) được đánh số thứ tự từ 1 đến 21 đã tạo thành một vòng cung cột mốc từ ngoài khơi Vũng Tàu đến tận bãi cạn Cà Mau, trở thành những cột mốc khẳng định chủ quyền Tổ quốc trên Biển Đông.

20240111_081054.jpg
Buổi lễ được tổ chức trang trọng.

Trong quá trình xây dựng, đóng giữ trên vùng biển đầy bão tố, sóng to, gió lớn này, đã có 6 nhà giàn bị nghiêng đổ. Nhiều cán bộ, chiến sĩ Vùng II Hải quân đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Cứ mỗi dịp đoàn công tác đi qua vùng biển này, các tàu đều neo dừng, tưởng niệm các liệt sĩ.

20240111_081102.jpg
Các đại biểu thành kính thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ.
20240111_081525.jpg
Vòng hoa được rước ra mạn tàu.
20240111_081739.jpg
Vòng hoa được thả xuống biển để tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
20240111_081927.jpg
Các đại biểu thả hoa tưởng niệm.
20240111_090546.jpg
Những thế hệ chiến sĩ Hải quân Vùng II tiếp bước truyền thống anh hùng, chốt giữ nhà giàn DK1, tạo nên những cột mốc chủ quyền bảo vệ vùng biển thềm lục địa phía Nam Tổ quốc và là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xúc động Lễ tưởng niệm các liệt sĩ nhà giàn DK1

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.