Giao thông

Xử phạt đi sai làn trên cầu dẫn vào nội đô

Chu Dũng 15/03/2024 - 12:29

Bắt đầu từ sáng 15-3, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) ra quân bố trí lực lượng, phối hợp cơ quan chức năng hướng dẫn, phân luồng, xử phạt vi phạm trên các tuyến đường Hoàng Minh Thảo, quận Bắc Từ Liêm và trên các cầu Chương Dương, Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Đông Trù…

Để khắc phục tình trạng ùn ứ tuyến đường dẫn lên các cây cầu trọng yếu vì lỗi đi sai làn, các Đội Cảnh sát giao thông số 1, số 5, số 4, số 6, số 14… phụ trách cầu Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì, đường Hoàng Minh Thảo… trong những ngày qua đã tổ chức tuyên truyền dưới nhiều hình thức để người dân tuân thủ.

432557731_1825009331337002_3625764924744554628_n.jpeg
Cảnh sát giao thông ra tín hiệu với một trường hợp vi phạm phía Bắc cầu Vĩnh Tuy.

Tại khu vực phía Nam cầu Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, từ 6h ngày 15-3, Đại úy Nguyễn Ngọc Tú - cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông) đã ứng trực, cho biết: Giữa dòng phương tiện lưu thông tốc độ cao qua cầu, còn nhiều người lái xe máy đi giữa làn ô tô. “Với những trường hợp cố tình vi phạm, chúng tôi liên thông với tổ công tác ứng trực phía Bắc cầu ngăn chặn, xử lý”, Đại úy Nguyễn Ngọc Tú cho biết.

Vào 7h48 phút, tiếp nhận thông tin xe máy phóng nhanh đi vào làn đường dành cho ô tô lên cầu Vĩnh Tuy từ hướng quận Hai Bà Trưng sang quận Long Biên, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 5 do Thiếu tá Trương Văn Phương làm Tổ trưởng đã chặn giữ người vi phạm. Anh N.M.T (sinh năm 1995; ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) điều khiển xe máy biển kiểm soát 17B2-640.xx, với vi phạm trên, bị xử phạt 500.000 đồng.

Tại nút phía Nam cầu Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 1 đã lập biên bản xử lý 7 trường hợp điều khiển xe máy đi vào làn ô tô. Chị N.L.H (sinh năm 1986; ở quận Long Biên, Hà Nội) cho biết lý do là mải đến công sở cho kịp giờ làm.

Đại úy Nguyễn Hoàng Ninh, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 1 cho biết, hiện tại cầu Chương Dương đã cắm biển cấm xe tải, xe khách hợp đồng, xe 16 chỗ lưu thông để giảm tải. Những phương tiện trên được hướng dẫn ra vào nội đô qua cầu Vĩnh Tuy, Nhật Tân…

431236801_809811574319451_954370946630056292_n.jpeg
Xe khách du lịch được hướng dẫn quay đầu, không qua cầu Chương Dương.

Trực tiếp làm nhiệm vụ, Đại úy Nguyễn Trường Hải, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 5 nêu ý kiến từ thực tế xử lý: Đường dốc, người vi phạm lại phóng nhanh nên việc dừng phương tiện rất khó khăn… Chúng tôi đề xuất lắp camera phạt nguội trên cầu Vĩnh Tuy, để khi dừng đèn đỏ dưới ngã tư Đàm Quang Trung - Cổ Linh có căn cứ xử lý.

431262941_262246986969601_5980618152185686962_n.jpeg
Cảnh sát giao thông quan sát, hướng dẫn, điều tiết người tham gia giao thông đi đúng làn đường quy định.

Lắng nghe ý kiến của người dân, chuyên gia và cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ, Phòng Cảnh sát giao thông ghi nhận việc cắm biển phân làn khu vực phía Bắc cầu Chương Dương - đường Nguyễn Văn Cừ còn chưa hợp lý. Đơn vị đề xuất cắm thêm biển hướng dẫn phân làn lùi về so với biển cũ trước cửa số 5 - đường Nguyễn Văn Cừ 500m để người tham gia giao thông nhận biết sớm hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử phạt đi sai làn trên cầu dẫn vào nội đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.