Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xử phạt 412 trường hợp vi phạm hoạt động trông giữ phương tiện

Tuấn Lương| 28/07/2022 19:36

(HNMO) - Chiều 28-7, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết: Trong tháng 7-2022, lực lượng Thanh tra Sở đã kiểm tra, xử lý 412 trường hợp vi phạm trong hoạt động trông giữ phương tiện, phạt tiền hơn 1,92 tỷ đồng.

Các trường hợp vi phạm chủ yếu là chiếm dụng trái phép lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện; tổ chức trông giữ phương tiện trái phép.

Cùng với xử lý các vi phạm trong hoạt động trông giữ phương tiện, lực lượng Thanh tra Sở đã phối hợp với các lực lượng khác kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm dừng, đỗ xe không đúng quy định.

Trong thời gian tới, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải sẽ tập trung tuyên truyền quy định của pháp luật trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; đồng thời tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra các điểm trông giữ phương tiện, các điểm đỗ xe.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xử phạt 412 trường hợp vi phạm hoạt động trông giữ phương tiện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.