Từ đầu năm đến nay, bệnh Dịch tả lợn châu Phi có chiều hướng gia tăng ở các địa phương, trong đó có Hà Nội. Nguyên nhân chủ yếu do chăn nuôi còn nhỏ lẻ, chưa quan tâm tới an toàn sinh học, không thực hiện kiểm soát giết mổ động vật; công tác giám sát, phát hiện, báo cáo và công bố dịch bệnh chưa kịp thời…
Để bảo đảm nguồn cung thực phẩm, Hà Nội và các tỉnh, thành phố đang đẩy mạnh công tác phòng, chống, tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong phòng, chống dịch bệnh.
Dịch có chiều hướng gia tăng
Theo Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đến nay, cả nước đã xảy ra 636 ổ bệnh Dịch tả lợn châu Phi tại hơn 28/34 tỉnh, thành phố, số lợn mắc bệnh là hơn 42.000 con, số lợn chết, buộc tiêu hủy là hơn 43.000 con. Hiện nay, còn 256 ổ dịch tại 28 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày. Đặc biệt, trong 2 tháng qua, bệnh Dịch tả lợn châu Phi gia tăng tại các tỉnh phía Bắc như: Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Nội… và duyên hải miền Trung như Quảng Trị…
Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y Phan Quang Minh cho biết, bệnh Dịch tả lợn châu Phi đang có chiều hướng gia tăng, chủ yếu là tái phát các ổ dịch cũ, phát sinh ở loại hình chăn nuôi quy mô nhỏ (bình quân 50-60 con/ổ dịch) tại các hộ gia đình - nơi có điều kiện chăn nuôi không bảo đảm an toàn sinh học. Mặc dù đã có vắc xin bệnh Dịch tả lợn châu Phi phòng bệnh cho lợn thịt nhưng nhiều người nuôi vẫn chủ quan không tiêm phòng cho đàn vật nuôi, còn tâm lý ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ vắc xin của Nhà nước (các trang trại lớn chủ động tiêm phòng, áp dụng biện pháp an toàn sinh học đều không phát sinh dịch bệnh). Còn hiện tượng người chăn nuôi giấu dịch, khi đàn vật nuôi có dấu hiệu nghi mắc bệnh thường không thông báo cho chuyên môn thú y, chính quyền địa phương để được hỗ trợ điều trị, xử lý mà bán chạy lợn, vứt xác ra môi trường làm dịch bệnh lây lan rộng.
Hiện nay, thời tiết biến đổi thất thường, tại các tỉnh miền Bắc bước vào mùa mưa, bão kết hợp hiện tượng người nuôi, vận chuyển thiếu ý thức vứt xác lợn bệnh xuống sông, kênh mương... làm phát tán vi rút bệnh Dịch tả lợn châu Phi theo dòng nước, gây ô nhiễm môi trường. Lực lượng thú y địa phương, đặc biệt là thú y cấp xã rất mỏng, địa bàn rộng nên công tác giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch tại một số địa phương chưa được kịp thời (nhiều tỉnh không bố trí nhân viên thú y cấp xã, có tỉnh không thực hiện công tác kiểm soát giết mổ động vật)…
Tại Hà Nội, Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội Nguyễn Đình Đảng cho biết, bệnh Dịch tả lợn Phi đã xảy ra tại 313 hộ, 109 thôn của 15 xã, số lợn chết và tiêu hủy 6.516 con. Hiện nay, bệnh Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp là do việc chấp hành quy định của pháp luật về thú y chưa cao; ảnh hưởng giai đoạn sắp xếp tổ chức bộ máy các cấp. Việc tuyên truyền, cập nhật các văn bản chỉ đạo các địa phương còn chậm; quản lý vận chuyển chưa tốt, cơ sở vật chất của hệ thống các trạm kiểm dịch đầu mối giao thông chưa đáp ứng yêu cầu; công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu dịch tễ học, sản xuất vắc xin và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh chưa được quan tâm…
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
Để kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho người tiêu dùng Thủ đô, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, Sở tiếp tục phối hợp với các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phát hiện, xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để bùng phát dịch bệnh, hạn chế phát sinh ổ dịch mới; kiên quyết xử lý tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh; chủ động triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh; ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển lợn bệnh, vứt xác lợn chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc tiêm phòng vắc xin bệnh Dịch tả lợn châu Phi và chăn nuôi an toàn sinh học để kiểm soát dịch bệnh.
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến, từ nay đến cuối năm, Bộ tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động giám sát chủ động dịch bệnh, xét nghiệm giải trình tự gen để cảnh báo kịp thời sự biến đổi của vi rút bệnh Dịch tả lợn châu Phi tại thực địa; hướng dẫn, hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn của Việt Nam và của Tổ chức Thú y thế giới, hướng tới xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật.
Bên cạnh đó, ông Phùng Đức Tiến cho biết, Bộ tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp sản xuất vắc xin và các nhà khoa học, chuyên gia đánh giá vắc xin hiện nay theo quy định của pháp luật, làm căn cứ sử dụng vắc xin phòng bệnh cho các đối tượng lợn nuôi (lợn nái, đực giống…); tăng cường phối hợp với các chuyên gia, nhà khoa học quốc tế, các công ty sản xuất vắc xin trong nước đẩy mạnh nghiên cứu, lựa chọn các chủng vi rút vắc xin, cải tiến quy trình sản xuất vắc xin nhằm bảo đảm có chủng loại vắc xin phù hợp, phục vụ lâu dài công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.