Hướng tới Lễ kỷ niệm 80 Quốc khánh 2/9, sự kiện chính trị, xã hội trọng đại của đất nước, Công an thành phố Hà Nội và các lực lượng chức năng đang triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự. Những hành vi vi phạm pháp luật, gây rối, trục lợi cá nhân đều bị xử lý nghiêm minh, góp phần tạo không khí trang nghiêm, an toàn, văn minh trong dịp lễ lớn của dân tộc.
Liên tiếp phát hiện các vụ việc vi phạm gây bức xúc
Trong những ngày cuối tháng 8, khi công tác sơ duyệt, tổng hợp luyện chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm A80 đang được gấp rút triển khai, nhiều hành vi vi phạm pháp luật đã bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.
Chiều 27/8, tại chốt bảo vệ khu vực dốc Đồng Cổ - Hoàng Hoa Thám, khi các đơn vị đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự cho buổi sơ duyệt, một đối tượng đã có lời lẽ thách thức, gây rối, cản trở hoạt động của lực lượng công an. Ngay lập tức, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo xác minh, xử lý. Đối tượng được xác định là H.Đ.D (sinh năm 1999, trú tại phường Ngọc Hà). Làm việc tại cơ quan Công an, người này đã thừa nhận hành vi vi phạm và bày tỏ mong muốn được tạo điều kiện sửa chữa.
Cũng trong ngày 27/8, khi lực lượng Công an phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự tại buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành, tình trạng một số cá nhân “giữ chỗ, bán chỗ” xem lễ đã bị phát hiện. Tại phố Nguyễn Thái Học (trước tường Bệnh viện Xanh Pôn), một người đàn ông đã bày ghế cho thuê với giá 20.000 đồng/ghế, nhận giữ 10 chỗ để thu lợi cá nhân. Lực lượng Cảnh sát cơ động và Công an phường Ô Chợ Dừa đã lập tức lập biên bản, bàn giao cho Công an phường Ba Đình xử lý. Hành vi này không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn gây phản cảm, làm mất đi sự trang nghiêm, văn minh vốn cần có trong một sự kiện trọng đại.

Đặc biệt nghiêm trọng, tối 21/8, tại khu vực Nghi Tàm - Âu Cơ, khi lực lượng công an làm nhiệm vụ cấm đường phục vụ tổng hợp luyện, hai đối tượng trẻ tuổi đã có hành vi nguy hiểm. Nguyễn Bá Hoàng Nam và Nguyễn Văn Quân (cùng sinh năm 2007, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, mà còn lao thẳng vào Đại úy Lê Đình Công, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động - Công an thành phố Hà Nội.
Hậu quả, đồng chí Công bị thương phải đưa đi cấp cứu. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự hai đối tượng để điều tra về hành vi “giết người”. Đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự coi thường pháp luật, thách thức lực lượng chức năng, gây nguy hiểm cho tính mạng con người.
Những vụ việc trên cho thấy, bên cạnh sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng chức năng, vẫn còn tồn tại một số cá nhân coi thường kỷ cương, cố tình vi phạm, thậm chí trục lợi từ sự kiện chung. Những hành vi này cần được xử lý kịp thời, nghiêm minh để giữ vững an ninh, trật tự trong dịp lễ trọng đại.
Xử lý nghiêm, không có vùng cấm
Trước thực tế nhiều vụ việc vi phạm đã xảy ra, Công an thành phố Hà Nội khẳng định quan điểm: Mọi hành vi chống đối, gây rối, trục lợi đều sẽ bị xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đây vừa là biện pháp răn đe, vừa là lời cảnh tỉnh đối với những ai còn manh nha ý định vi phạm trong dịp lễ trọng đại.
Song song với xử lý, lực lượng Công an cũng kêu gọi người dân phát huy tinh thần yêu nước bằng những hành động thiết thực nhất: ứng xử văn minh, tuân thủ hiệu lệnh, đi lại theo sự phân luồng, gửi xe đúng nơi quy định, tránh chen lấn, xô đẩy gây mất trật tự. Người dân khi tham dự lễ kỷ niệm cần ăn mặc gọn gàng, giữ gìn vệ sinh chung, không “xí chỗ, bán chỗ” để trục lợi cá nhân, đồng thời chủ động giúp đỡ, nhường chỗ cho người già, trẻ em, cựu chiến binh.

Trong bối cảnh sự kiện thu hút đông đảo lực lượng vũ trang, quần chúng nhân dân và bạn bè quốc tế, việc mỗi người dân Hà Nội giữ thái độ ôn hòa, hành xử thanh lịch, đề cao cảnh giác với các đối tượng lợi dụng đám đông để móc túi, trộm cắp… chính là cách thiết thực nhất để bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng. Thông điệp “yêu nước từ những việc làm nhỏ nhất” càng trở nên rõ ràng, khi sự đồng hành tự giác của người dân sẽ góp phần quyết định thành công của Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Điều quan trọng là, ý thức tuân thủ pháp luật không chỉ được thể hiện trong một vài ngày diễn ra sự kiện, mà cần trở thành nét văn hóa thường trực trong đời sống hàng ngày. Hà Nội, Thủ đô ngàn năm văn hiến càng có trách nhiệm gìn giữ hình ảnh thanh lịch, văn minh để tạo dấu ấn tốt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế. Một đám đông trật tự, những con đường sạch đẹp, những nụ cười thân thiện… sẽ là minh chứng hùng hồn cho tinh thần kỷ luật, đoàn kết, trách nhiệm của người dân Thủ đô. Chính vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, sự chung tay của từng người dân mới là yếu tố quyết định để lễ kỷ niệm diễn ra trong bầu không khí trang trọng, an toàn và lan tỏa niềm tự hào dân tộc.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.