Chiều nay (13-8), Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý II, phương hướng, nhiệm vụ quý III-2025. Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị.
Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia Lê Kim Thành cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, toàn quốc xảy ra 9.398 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.293 người, bị thương 6.246 người (trong đó có 14 vụ đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 48 người, bị thương 33 người). So với cùng kỳ năm 2024 giảm 3.009 vụ (-24,25%), giảm 201 người chết (-3,66%), giảm 3.203 người bị thương (-33,9%).
Cũng trong 6 tháng đầu năm có 33 tỉnh, thành phố có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2024, trong đó có 11 địa phương giảm trên 20% số người chết…
Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, lập biên bản xử lý hơn 1,6 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền trên 3,5 nghìn tỷ đồng; tước 149.070 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn; tạm giữ 424.077 phương tiện các loại…
Theo lãnh đạo Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia, qua theo dõi, tổng hợp từ các cơ quan chức năng và từ thực tiễn cho thấy còn tồn tại một số hành vi vi phạm có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt trên các tuyến cao tốc và quốc lộ trọng điểm. Cụ thể, bất cập trong cảnh báo khi có sự cố trên đường cao tốc; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện; sử dụng ma tuý khi điều khiển phương tiện; không thắt dây an toàn trên xe ô tô…
Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã thảo luận, phân tích, đề xuất nhiều phương án, giải pháp bảo đảm an toàn giao thông; hoàn thiện pháp luật; nâng cấp hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến quốc lộ huyết mạch; ứng dụng công nghệ trong quản lý phương tiện tham gia giao thông; phát triển giao thông công cộng, cập nhật quy chuẩn, tiêu chuẩn cho phương tiện giao thông; giáo dục và tuyên truyền, nhằm giảm thiểu tai nạn, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, trong đó có đối tượng học sinh...
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, ban an toàn giao thông các tỉnh, thành phố tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Phó Thủ tướng giao Bộ Công an, Bộ Tư pháp sớm hoàn thiện quy trình xử phạt hành chính, đặc biệt là xử phạt nguội qua camera, nghiên cứu bổ sung hình thức phạt lao động công ích, kết hợp hình thức xử phạt hành chính với giáo dục, nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm.
Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, hoàn thiện quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật phương tiện giao thông, đặc biệt phương tiện đường thủy, bảo đảm an toàn trong các điều kiện thực tế như vịnh, biển và sông.
Về quản lý hạ tầng giao thông, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát và xử lý các điểm đen, đường đô thị, đường cao tốc, bảo đảm an toàn tối đa, nâng cao năng lực cứu hộ cứu nạn, cấp cứu y tế kịp thời; lập kế hoạch bảo trì công trình quốc lộ, cảnh báo kịp thời các nguy cơ sạt lở, thiên tai.
Bộ Tài chính bố trí ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, nhất là trong mùa mưa bão. Bộ Y tế tăng cường phương tiện, số điện thoại khẩn cấp để cứu người nhanh chóng.
Cùng với đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các trường học quản lý, tập huấn cho học sinh về an toàn giao thông; đề xuất sửa đổi pháp luật liên quan đến quản lý xe đạp điện để khắc phục kẽ hở, giảm thiểu tai nạn nguy hiểm...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.