Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xét xử vụ án mạng trong hỗn chiến ở quán karaoke

Chu Dũng| 06/01/2023 16:59

(HNMO) - Ngày 6-1, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án "Giết người", "Cố ý gây thương tích", "Cố ý làm hư hỏng tài sản" và "Gây rối trật tự công cộng" với bị cáo Nguyễn Văn Bắc (sinh năm 1996), Bùi Văn Bình (sinh năm 1987), Nguyễn Bá Thương (sinh năm 1997), Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1986) cùng ở huyện Mỹ Đức (Hà Nội) và 6 bị cáo khác.

Các bị cáo là những người đã tham gia cuộc hỗn chiến vào ngày 2-2-2022 (tức mùng Hai Tết Nhâm Dần) khiến anh Lê Văn H. (sinh năm 1991; ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội) tử vong và nhiều người khác bị thương.

Dẫn giải các bị cáo đến tòa.

Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, do mâu thuẫn cá nhân, ngày 2-2-2022, Nguyễn Văn Bắc và Nguyễn Văn Tuấn biết anh H. có mặt tại địa bàn thôn Cát, xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức nên rủ thêm người cầm theo tuýp sắt và hung khí đến đánh anh H. bị thương.

Việc này dẫn đến anh H. cùng một số người kéo đến nơi của nhóm đối tượng Bắc đang có mặt để trả thù. Địa điểm xảy ra hỗn chiến là khu vực quán karaoke Phương Thủy tại xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức. Quá trình xảy ra hỗn chiến, nhóm của Lê Văn H. thấy Tuấn và Bắc đang ngồi trong xe ô tô liền dùng hung khí đập vỡ cửa kính xe, chọc hung khí vào xe khiến Bắc và Tuấn bị thương.

Lúc này, bị cáo Nguyễn Bá Thương đi về quán thấy xảy ra hỗn chiến liền gọi thêm Bùi Văn Bình xông vào đánh nhóm của H. Hậu quả, Nguyễn Văn Bắc đã cầm dao bầu đâm anh H. tử vong. Vụ hỗn chiến khiến nhiều người bị thương, nhiều tài sản bị hư hỏng nặng.

Tại tòa, các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội. Căn cứ vào các chứng, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Bắc mức án 20 năm tù, Bùi Văn Bình 18 năm tù, Nguyễn Bá Thương 16 năm tù cùng về tội "Giết người". Các bị cáo khác nhận mức án 24 tháng tù treo đến 36 tháng tù giam về các tội "Cố ý gây thương tích", "Cố ý làm hư hỏng tài sản" và "Gây rối trật tự công cộng".

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xét xử vụ án mạng trong hỗn chiến ở quán karaoke

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.