Sáng 19-6, Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự Trần Quốc Sơn (tức Sơn Bạch Tạng) và đồng phạm là Nguyễn Thanh Bình tức Bình Bồ; Nguyễn Minh Thắng tức Thắng mẩu; Trần Văn Vinh tức Vinh Biên; Nguyễn Thị Tuyết Hương, Nguyễn Chí Hùng tức Hùng voi; Nguyễn Văn Hải tức Hải cốm; Lưu Văn Thắng, tức Thắng Bình Đà về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc theo điều 248 và 249 Bộ Luật hình sự.
Sáng 19-6, Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự Trần Quốc Sơn (tức Sơn Bạch Tạng) sinh năm 1962, trú tại số 4 ngách 70 Lương Sử A, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội và đồng phạm là Nguyễn Thanh Bình tức Bình Bồ, sinh 1968, trú tại 40 Hàng Bồ, HN; Nguyễn Minh Thắng tức Thắng mẩu, sinh 1968, trú tại 17 Yên Thái, phường Hàng Gai, HN; Trần Văn Vinh tức Vinh Biên, sinh 1962, trú tại số 2, A5 Hồ Việt Xô, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, HN; Nguyễn Thị Tuyết Hương, Nguyễn Chí Hùng tức Hùng voi, sinh 1966, trú tại 2/172 đường Bưởi, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, HN; Nguyễn Văn Hải tức Hải cốm, sinh 1962, trú tại 40 Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, HN; Lưu Văn Thắng, tức Thắng Bình Đà, sinh 1968, trú tại thôn Bình Đà, Bình MInh, Thanh Oai, Hà Tây về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc theo điều 248 và 249 Bộ Luật hình sự.
Từ trong chuyên án Năm Cam, Nguyễn Tuấn Hải (Hải Bánh) đã khai ra việc y từng đánh bạc ở sòng bạc của Nguyễn Tiến Vịnh; khai ra Trần Quốc Sơn là đệ tử ruột của Thắng tài dậu, Năm Cam và đã từng đánh bạc và bảo kê sòng bạc đó nên Trần Quốc Sơn bị khởi tố, bắt giam theo chuyên án Năm Cam. Với lời khai của Trần Quốc Sơn cũng như của Nguyễn Tuấn Hải và những thông tin khác, ngày 5-6-2003, cơ quan điều tra Cảnh sát điều tra - Bộ Công an khởi tố vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc để điều tra về sòng bạc của Nguyễn Tiến Vịnh ở số 172 đường Bưởi, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.
Núp dưới danh nghĩa kinh doanh cà phê - bóng đá và Karaoke, từ những năm 1993-1994 đến những ngày sau tết nguyên đán năm 2002, Nguyễn Tiến Vịnh đã tổ chức cho hàng ngàn lượt người đánh bạc tại tầng hầm và tầng 3 căn nhà số 172 đường Bưởi, thu lợi bất chính.
Tại sòng bạc Vịnh ngựa, mỗi ca có từ 25-35 người đánh bạc, vào thứ bảy, chủ nhật có thể lên tới 60-70 người. Sòng tổ chức đánh bạc theo hình thức xóc đĩa và có hai cách đặt tiền là chẵn - lẻ và bảng vị. Tiền xuống chiếu năm 1997 thường từ 7-15 triệu đồng, những năm sau cao hơn, có thể lên đến 15-20 triệu. Vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại 172 đường Bưởi kéo dài trong nhiều năm, nhiều lượt con bạc, nhiều lượt người tham gia tổ chức đánh bạc đã thực hiện tội phạm ở đây. Kẻ cầm đầu sòng bạc là Nguyễn Tiến Vịnh bỏ trốn. Khi việc truy nã Nguyễn Tiến Vịnh có kết quả, y sẽ bị truy tố trước pháp luật. Đối với các bị can khác là Trần Quốc Sơn, Nguyễn Minh Thắng, Lưu Văn Thắng, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Chí Hùng, tuy tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc ở cùng một thời điểm hoặc vào các thời điểm khác nhau nhưng chứng cớ chứng minh hành động phạm tội của từng bị can đã rất rõ ràng với vai trò đồng phạm. Hành vi của họ phạm vào hai tội: đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Nguyễn Văn Bình có hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc, Trần Văn Vinh có hành vi phạm tội đánh bạc. Nguyễn Thị Tuyết Hương không phạm tội đánh bạc, còn hành vi tổ chức đánh bạc của Hương thể hiện tính chất ít nguy hiểm nên Viện kiểm stá nhân dân tối cao đã quyết định miễn trách nhiệm hình sự để đình chỉ bị can đối với Nguyễn Thị Tuyết Hương về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Với tài liệu hồ sơ, chứng cứ đã điều tra xác minh được khẳng định bị can Trần Quốc Sơn đã phạm tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, Trần Văn Vinh phạm tội đánh bạc quy định tại khoản 1 điều 200 Bộ luật hình sự (BLHS) năm 1985. Các bị can Nguyễn Văn Hải, Lưu Văn Thắng, Nguyễn Chí Hùng, Nguyễn Minh Thắng đã tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc cả trước và sau ngày 1-7-2000, do đó cần áp dụng khoản 1 và 2 điều 200 BLHS 1985 để truy tố về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc; bị can Nguyễn Thanh Bình phạm vào tội tổ chức đánh bạc theo quy định tại khoản 1 điều 249 BLHS năm 1999.
Hôm nay, các bị can nghe toà đọc bản cáo trạng và luận tội. Ngày mai, toà sẽ tiến hành tuyên án.
Hồng Vân
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.