Pháp đình

Xét xử phúc thẩm vụ "chuyến bay giải cứu"

Chu Dũng 25/12/2023 - 10:48

Ngày 25-12, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét kháng cáo của 20 bị cáo trong vụ "chuyến bay giải cứu".

Phiên tòa diễn ra trong 4 ngày do thẩm phán Mai Anh Tài, Chánh tòa Tòa kinh tế, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội làm chủ tọa. Có gần 30 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Khoảng 7h30 cùng ngày, các xe chuyên dụng dẫn giải các bị cáo đến tòa. Riêng bị cáo Hoàng Văn Hưng (nguyên điều tra viên cao cấp Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an) mặc dù xin xét xử vắng mặt và trước khi phiên tòa diễn ra đã nhận tội, cũng như khắc phục thiệt hại vẫn được dẫn giải ra tòa.

screen-shot-2023-12-25-at-8.43.39-am.png
Bị cáo Hoàng Văn Hưng.

Trước đó, cuối tháng 7-2023, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử và tuyên phạt 54 bị cáo các mức án từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến tù chung thân về 5 tội danh: "Đưa hối lộ", "nhận hối lộ", "môi giới hối lộ", "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo bản án sơ thẩm, quá trình tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam mắc kẹt ở nước ngoài do dịch Covid-19 về nước, từ tháng 9-2020 đến tháng 12-2022, 25 bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nhận hối lộ số tiền hơn 164 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại số tiền hơn 10 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xét xử phúc thẩm vụ "chuyến bay giải cứu"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.