Ngày 26-6, những chiếc UC3 - mẫu xe điện 2 bánh thứ ba của Honda với cách tiếp cận thực dụng - bắt đầu tới tay người tiêu dùng trong nước.

UC3 là mẫu xe máy điện thứ ba được Honda phân phối tại Việt Nam, sau ICON e: và CUV e:.
Nếu ICON e: hướng đến nhóm học sinh, sinh viên, UC3 lại được định vị là mẫu xe phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày của số đông người dùng đô thị với cách tiếp cận thực dụng hơn. Về phần mình, CUV e: thuộc phân khúc xe điện cao cấp, phát triển theo mô hình sử dụng pin có thể tháo rời và đổi pin.
Điểm khác biệt lớn nhất của UC3 so với CUV e: nằm ở cách tiếp cận người dùng. Trong khi CUV e: sử dụng hệ thống pin có thể tháo rời và đổi pin thông qua mạng lưới Honda Power Pack e:, UC3 được trang bị pin cố định ngay trên xe.
Người dùng có thể sạc UC3 tại nhà bằng bộ sạc công suất tới 1.200w đi kèm hoặc sử dụng hệ thống trạm sạc nhanh do Honda triển khai.
Với bộ sạc kèm xe, thời gian sạc đầy khoảng 4 giờ, hoặc 20% lên 80% trong 2 giờ. Với trạm sạc nhanh, mức phí sạc được công bố ở mức 7.020 đồng mỗi lượt sạc.

Điều thú vị là, dù đều là xe máy điện Honda và có mức giá không quá chênh lệch, UC3 và CUV e: hướng đến hai nhóm khách hàng hoàn toàn khác nhau.
Trong đó, UC3 thực dụng và phù hợp với người dùng phổ thông cần một phương tiện điện thay thế xe tay ga chạy xăng để di chuyển hằng ngày. Điều này thể hiện ở thiết kế trung tính, tư thế ngồi thoải mái cho những hành trình dài hoặc người sử dụng xe với cường độ cao.
Về phần mình, CUV e: được định vị ở phân khúc cao cấp hơn, sở hữu ngoại hình cá tính, tạo cảm giác hiện đại và khác biệt. Xe cũng sở hữu hệ truyền động hướng đến cảm giác lái và nhiều tính năng công nghệ, do đó phù hợp với những người ưu tiên sự linh hoạt trong di chuyển hằng ngày, và sẵn sàng chi trả cao hơn để đổi lấy trải nghiệm.
Tính hữu dụng cũng là điểm khiến 2 xe rất khác biệt. UC3 hướng đến sử dụng thực tế, do đó có phạm vi hoạt động dài hơn (khoảng 120km/lần sạc).
Xe cũng có cốp rộng tương tự đa số xe tay ga hiện nay, trái ngược với cốp của CUV e: thường chỉ để được áo mưa, kính và máy tính bảng cỡ nhỏ.

Nhiều ý kiến phân tích cũng nhận định, UC3 thời gian tới sẽ đối mặt áp lực cạnh tranh tương đối lớn. Bởi lẽ, trong khi nhiều đối thủ trên thị trường thu hút khách hàng bằng mức giá thấp hoặc danh sách trang bị cầu kì, Honda lựa chọn cách tiếp cận thận trọng mà hãng đã quen thuộc. Điều đó đồng nghĩa người mua sẽ phải chấp nhận mức chi phí ban đầu cao hơn để đổi lấy sự yên tâm trong quá trình sử dụng.
Nói cách khác, trong khi phần lớn xe máy điện trên thị trường cạnh tranh bằng giá và tính năng, thì Honda UC3 - cũng như CUV e: - hướng nhiều hơn đến việc thay thế trực tiếp xe tay ga chạy xăng thay vì chỉ là phương tiện di chuyển giá rẻ.
Điều này sẽ tạo ra sự khác biệt, nhưng cũng đồng nghĩa Honda phải thuyết phục được người tiêu dùng rằng chất lượng xe và dịch vụ mang lại đủ cách biệt để bù đắp khoảng cách về giá so với mặt bằng chung xe điện hiện nay.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.