Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xe giường nằm chở 630kg thịt chó, mèo và nội tạng bốc mùi hôi thối

Theo Nguyễn Oanh (TTXVN/Vietnam+)| 06/05/2020 11:21

Tài xế Đinh Minh Hiệu khai nhận, 630kg thịt chó, mèo và nội tạng động vật được vận chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để tiêu thụ và không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc lô hàng.

Toàn bộ 630kg động vật bốc mùi hôi thối được vận chuyển bằng xe khách bị cảnh sát giao thông tỉnh Nghệ An bắt giữ. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 6-5, thông tin từ Trạm Cảnh sát giao thông 5.1 (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, khi tuần tra, kiểm soát tại địa phận xã Diễn Hồng (huyện Diễn Châu), đơn vị phát hiện một xe khách chở 630kg thịt bốc mùi hôi thối và không có giấy tờ kiểm dịch.

Cụ thể, khoảng 6h ngày 6-5, tại Km417 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Diễn Hồng, tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông 5.1 cùng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Nghệ An) kiểm tra xe ô tô khách giường nằm mang biển kiểm soát 51B-284.87 do tài xế Đinh Minh Hiệu (sinh năm 1978; trú tại xã Láng Ngậm, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển theo hướng từ Nam ra Bắc và phát hiện 630kg thịt chó, mèo, nội tạng động vật được đựng trong các bao tải để ở cốp xe đã bốc mùi hôi thối.

Cảnh sát giao thông làm việc với tài xế xe khách. (Ảnh: TTXVN)

Tài xế không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số hàng trên. Người này khai nhận, số hàng trên được vận chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để tiêu thụ.

Trạm Cảnh sát giao thông 5.1 đã bàn giao toàn bộ số hàng được thu giữ cho Trạm Thú y huyện Diễn Châu để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xe giường nằm chở 630kg thịt chó, mèo và nội tạng bốc mùi hôi thối

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.