Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xe chở cán bộ UBND thành phố Hồ Chí Minh gặp tai nạn

Thanh Trúc| 29/03/2022 10:26

(HNMO) - Sáng 29-3, xe ô tô của UBND thành phố Hồ Chí Minh đi công tác đã gặp tai nạn trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. Ba người trên xe bị thương, đang được cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra sáng 29-3 trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương để xác định nguyên nhân tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 7h45 tại km21+700 cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương bên phải tuyến hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Trung Lương (thuộc xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Xe ô tô 7 chỗ do tài xế Nguyễn Quang Vinh (sinh năm 1989) điều khiển, đến km21+700 bị nổ lốp, làm xe bị lật nằm chắn ngang làn 2 và làn khẩn cấp.

Ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Chí Minh, tài xế Nguyễn Quang Vinh và ông Dương Tấn Trước ngồi trên xe bị thương. Các cơ quan chức năng của tỉnh Long An và thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực cấp cứu các nạn nhân. UBND thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thông tin chính thức việc này trong thời gian sớm nhất.

Chiều 29-3, theo thông tin từ UBND thành phố Hồ Chí Minh, dù được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An và Bệnh viện Chợ Rẫy (thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp cấp cứu, nhưng Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình đã không qua khỏi sau vụ tai nạn.

UBND thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan của thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Long An điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Thường trực UBND thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có phân công xử lý những công việc mà ông Lê Hòa Bình đang chỉ đạo để công việc không bị gián đoạn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xe chở cán bộ UBND thành phố Hồ Chí Minh gặp tai nạn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.