Văn hóa

Xây dựng Viện Sử học thành cơ quan nghiên cứu hàng đầu về khoa học lịch sử

Trần Thị Khánh Linh 28/11/2023 - 14:19

Ngày 28-11, Viện Sử học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (1953-2023).

Ôn lại truyền thống và những kết quả nổi bật của Viện Sử học trong 70 năm qua, Tiến sĩ Lê Quang Chắn, Phó Viện trưởng điều hành Viện Sử học cho biết: Tiền thân của Viện Sử học là Tổ Lịch sử thuộc Ban Nghiên cứu Lịch sử - Địa lý - Văn học, được thành lập ngày 2-12-1953 tại chiến khu Việt Bắc. Ngày 6-2-1960, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định thành lập Viện Sử học. Sự ra đời của Viện Sử học là một bước tiến trên con đường xây dựng một viện nghiên cứu đầu ngành về sử học nói riêng và về khoa học xã hội ở nước ta nói chung.

anh-vien-han-lam.jpg
Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu trao Bằng khen cho Viện Sử học.

70 năm qua, Viện Sử học đã tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam; cung cấp luận cứ khoa học cho hoạch định đường lối, phục vụ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như quá trình đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; biên soạn các công trình chuyên sâu về những vấn đề lịch sử; chú trọng nghiên cứu, khai thác các di sản lịch sử dân tộc…

Viện Sử học cũng đã xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học, góp phần đào tạo cán bộ khoa học lịch sử cho các cơ quan nghiên cứu và giảng dạy lịch sử trong cả nước.

Về mục tiêu và nhiệm vụ của Viện Sử học trong thời gian tới, Tiến sĩ Lê Quang Chắn khẳng định, đội ngũ cán bộ, viên chức sẽ tiếp tục xây dựng nơi đây trở thành cơ quan nghiên cứu hàng đầu về khoa học lịch sử của đất nước; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược và chính sách phát triển nhanh, bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần nâng cao vị thế của ngành Sử học trong và ngoài nước; phê phán các quan điểm phi lịch sử hoặc bóp méo, xuyên tạc lịch sử; tăng cường hội nhập quốc tế qua công bố các nghiên cứu trên diễn đàn uy tín…

543-202311281211512.jpg
Tiến sĩ Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu.

Biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp trong 70 năm qua của Viện Sử học, Tiến sĩ Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cũng đồng thời đề nghị, tập thể cán bộ Viện Sử học tiếp tục phát huy truyền thống, tập trung nghiên cứu các vấn đề về sử học; tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu, nhất là cán bộ trẻ; chú trọng đào tạo đội ngũ chuyên sâu, chất lượng cao, góp phần hình thành các chuyên gia đầu ngành...

Dịp này, Viện Sử học được tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc các phong trào thi đua của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng Viện Sử học thành cơ quan nghiên cứu hàng đầu về khoa học lịch sử

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.