Hội thảo quốc tế “Định hình tương lai hạ tầng PKI: Chuyển đổi các tiêu chuẩn mật mã cho dịch vụ tin cậy hướng tới kỷ nguyên hậu lượng tử” do Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC) tổ chức sáng nay 21-7, tại Hà Nội.

Theo các chuyên gia, sự xuất hiện của công nghệ lượng tử có thể khiến những hệ thống mật mã vốn được coi là “đáng tin cậy”, hoàn toàn có nguy cơ bị phá vỡ.
Chia sẻ tại hội thảo, ông Vikash Sharma, Quản lý khách hàng chiến lược khu vực ASEAN, Digicert (Ireland) cho biết, đến năm 2029, các máy tính ượng tử hoàn thiện với những đột phá về công nghệ, có thể phá bỏ các thuật toán… Từ đó, các tổ chức phải sẵn sàng các phương án an ninh, bảo mật ứng biến trước sự tác động của lượng tử.
“Chúng ta cần sớm hành động ngay từ hôm nay để để hoàn tất quy trình chuyển đổi an toàn cho thời kỳ hậu lượng tử một cách vững chắc nhất”, ông Vikash Sharma nói.

Đại diện NEAC cũng nhấn mạnh việc thiết lập một hệ sinh thái dịch vụ tin cậy vững chắc, có khả năng kháng lượng tử và tương thích với tiêu chuẩn thế giới, là nền tảng số cốt lõi để bảo vệ kinh tế số, chính phủ số.
Cũng tại hội thảo, các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp đã chia sẻ về các khung pháp lý, tiêu chuẩn tiên tiến nhất của châu Âu như eIDAS 2.0, ETSI, hay PSD3 trong lĩnh vực chữ ký số. Trong đó, các đại biểu phân tích chuyên sâu về lộ trình chuyển đổi sang cơ chế mật mã lai ghép, tự động hóa quản lý vòng đời chứng thư chữ ký số và thúc đẩy tính linh hoạt mật mã cho các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam.
Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) Tô Thị Thu Hương nhấn mạnh việc tập trung nâng cấp hạ tầng và các thiết bị bảo mật chuyên dụng để sẵn sàng đáp ứng tiêu chuẩn mật mã hậu lượng tử.

Cùng với đó, các doanh nghiệp cần ứng dụng tri thức quốc tế, tiêu chuẩn tiên tiến, thúc đẩy công nhận xuyên biên giới cùng chung tay của cộng đồng, các tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy, xây dựng lộ trình đánh giá tính tương thích của hệ thống dịch vụ tin cậy Việt Nam với thế giới, tạo tiền đề cho việc công nhận tin cậy số xuyên biên giới.
Tính đến hết tháng 6-2026, tổng số gần 32 triệu chứng thư chữ ký số đã được cấp, nâng tỷ lệ phổ cập chữ ký số trong dân số trưởng thành đạt 45,62% và cùng với đó là hàng tỷ giao dịch điện tử, chứng minh rõ nét cho nỗ lực chuyển đổi số mạnh mẽ của Việt Nam.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.