Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây dựng thêm nhiều tác phẩm sân khấu về Bác và tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người

An Nhi| 20/06/2023 12:54

(HNMO) - Ngày 20-6, Hội Sân khấu Hà Nội tổ chức hội thảo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được vận dụng trong tác phẩm sân khấu” với sự tham gia đóng góp tâm huyết của các tác giả, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ sân khấu Thủ đô.

Hội thảo ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết của văn nghệ sĩ Thủ đô.

Trong hoạt động sáng tác, dàn dựng và biểu diễn sân khấu, hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người luôn là đề tài, nguồn cảm hứng cho các tác giả, nghệ sĩ. Trong đó, những năm gần đây, sân khấu có nhiều tác phẩm để lại cảm xúc, dấu ấn với công chúng như “Đêm trắng”, “Không còn đường nào khác”, “Những vần thơ thép”, “Đêm trăng huyền thoại”, “Hồi ức màu đỏ”, “Cha – con và Tổ quốc”, “Danh nhân lớn lên từ câu hò ví giặm”, “Lời Người – Lời của nước non”, “Lá đơn thứ 72”, “Người cầm lái”, “Người tử tế”, “Không thể mua chuộc”, “Người thầy”, “Phòng khám miễn phí”… thuộc các loại hình tuồng, chèo, cải lương, kịch nói, ca kịch Huế, ca kịch xứ Nghệ… Tuy nhiên, để sáng tác thêm nhiều tác phẩm sân khấu về Bác hấp dẫn khán giả, từ đó lan tỏa để mỗi người dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thì đội ngũ sáng tạo sân khấu cần nghiên cứu, tìm tòi và tâm huyết hơn nữa.

Nghệ sĩ nhân dân Bùi Thanh Trầm, nguyên Chủ tịch Hội Sân khấu Hà Nội cho rằng, các nhà biên kịch, nhất là người trẻ phải tích cực đọc các tác phẩm của Bác, các tài liệu viết về Người, học hỏi kinh nghiệm của lớp tác giả đi trước. Đội ngũ diễn viên cần không ngừng học hỏi kinh nghiệm, trau dồi, rèn luyện kỹ năng diễn xuất để có thể hóa thân vào vai diễn, tạo dựng hình tượng Bác Hồ gần gũi, bao dung, giản dị trên sân khấu. Đặc biệt là phải làm nổi bật được những phẩm chất cao đẹp, tầm vóc vĩ đại của Người…

Theo Nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, giới sân khấu vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thông qua sáng tạo tác phẩm gìn giữ và phát huy bản sắc, giá trị văn hóa, dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, đề cao truyền thống cách mạng, phục vụ cho quần chúng nhân dân và xây dựng con người mới, những tấm gương cao cả để thế hệ trẻ noi theo. Nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ cũng đề nghị các cơ quan quản lý, các cấp ngành, hội, địa phương tổ chức nhiều cuộc vận động sáng tác, đi thực tế cho giới văn nghệ sĩ sân khấu để có nhiều tác phẩm sáng tỏ tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người…

Hội thảo ghi nhận nhiều tham luận, ý kiến của văn nghệ sĩ Thủ đô về thực trạng, giải pháp, hướng sáng tác các tác phẩm sân khấu về hình tượng Bác và việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trong tác phẩm theo cách hấp dẫn, hiệu quả hơn. Trong đó, các đại biểu đều đề cao vai trò của tác giả, nghệ sĩ sân khấu trong việc nghiên cứu, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để có những tác phẩm dẫn dắt, hướng công chúng đến những giá trị chân thiện mỹ, thôi thúc học tập, làm theo Người…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng thêm nhiều tác phẩm sân khấu về Bác và tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.