Sáng 15-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên trọng thể.
Dự và chỉ đạo đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trưởng đoàn công tác số 3 về chỉ đạo đại hội của Thành ủy Hà Nội.
Cùng dự có các thành viên Đoàn công tác số 3 và 239 đại biểu, đại diện cho 4.485 đảng viên của Đảng bộ phường phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Đỗ Trọng Nam, cho biết: Đây là đại hội đầu tiên sau khi tổ chức lại đơn vị hành chính và chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, do đó có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với vị trí là phường thuộc khu vực nội đô lịch sử, Văn Miếu - Quốc Tử Giám phải thực sự tiêu biểu, gương mẫu về mọi mặt.
Với chủ đề “Phát huy truyền thống văn hóa, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; vượt mọi khó khăn, thách thức, xây dựng phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngày càng phát triển, vững bước trong kỷ nguyên mới”, phường quyết tâm tổ chức thành công Đại hội về mọi phương diện, nhằm tạo ra động lực mới và những chuyển biến căn bản trên mọi lĩnh vực để phát triển nhanh và bền vững hơn nữa; tiếp tục kế thừa và phát huy thành tựu 64 năm xây dựng và phát triển quận Đống Đa anh hùng, xứng đáng với tình cảm và sự kỳ vọng của thành phố, các tầng lớp nhân dân phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Trần Đức Hiếu cho biết, nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhất là đại dịch Covid-19, thiên tai, bão lụt bất thường; song với quyết tâm chính trị cao, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố và quận Đống Đa cũ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã đoàn kết, thống nhất, vượt qua nhiều khó khăn để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Nhiệm kỳ mới 2025-2030, Đảng bộ phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám xác định 16 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 8 giải pháp chủ yếu. Trong đó, 5 nhiệm vụ trọng tâm được kỳ vọng là những trụ cột tạo đà phát triển nhanh và bền vững trong nhiệm kỳ 2025-2030.
Ba khâu đột phá chiến lược được đặt ra trong nhiệm kỳ mới của Đảng bộ phường cũng thể hiện khát vọng vươn lên, đổi mới toàn diện và phát triển bền vững của phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Trong đó, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính để phục vụ người dân tốt hơn; phát triển hạ tầng đô thị theo hướng “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” và khai thác các giá trị văn hóa lịch sử để phát triển kinh tế du lịch và thương mại.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ghi nhận và biểu dương những kết quả toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã đạt được trong thời gian qua. Từ đó đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của Thủ đô.
Theo Chủ tịch UBND thành phố, 2025-2030 là giai đoạn có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, đất nước và Thủ đô đang trong giai đoạn chuyển mình, bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc. Từ đó, đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cần quán triệt sâu rộng 4 Nghị quyết của Trung ương được coi là “Bộ tứ trụ cột” đưa đất nước tiến vào một giai đoạn phát triển mới cùng với những định hướng của thành phố, có hình thức triển khai phù hợp với đặc điểm địa bàn phường.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới, Trung ương sẽ ban hành thêm 2 nghị quyết về giáo dục và y tế, chăm sóc sức khỏe người dân, Đảng bộ phường cần xây dựng kế hoạch, có mục tiêu, giải pháp cụ thể để triển khai, chuyển hóa và đưa tinh thần Nghị quyết của Trung ương vào sát hơn, gần hơn với đời sống người dân, phù hợp tình hình thực tiễn địa phương.
Ngoài ra, huy động mọi nguồn lực, sức mạnh tổng hợp toàn Đảng bộ, cả hệ thống chính quyền phát huy hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới phong cách lãnh đạo, tổ chức điều hành công việc quyết liệt, dứt điểm, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành, khắc phục tình trạng ngại việc khó, né tránh trách nhiệm trong điều hành, xử lý công việc.
Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, gắn với an sinh xã hội; giải quyết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm từ 10,5% trở lên; chủ động phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội; tăng cường nắm bắt và phối hợp, xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ tại địa phương, cơ quan, đơn vị.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu phường tăng cường công tác quản lý đô thị, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; tập trung đẩy mạnh xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại gắn với công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tập trung giải quyết tốt những vấn đề dân sinh bức xúc như quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường.
“Đặc biệt, trong tháng 8 này, chúng ta đón Tết Độc lập, đón nhiều du khách quốc tế, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn Thủ đô ta sạch đẹp như ngày Tết” - Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.
Song song với đó, phường cần tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng văn hóa và con người thanh lịch, văn minh, tiêu biểu cho văn hóa Tràng An, cho lối sống nhân ái, nghĩa tình, thủy chung, tôn trọng pháp luật; cần huy động mọi tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực và đẩy mạnh xã hội hóa cho phát triển giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần đáp ứng yêu cầu của phường và thành phố trong tình hình mới.
Đồng thời, tích cực, chủ động triển khai toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số, đảm bảo gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng chính quyền số với phát triển kinh tế số, xã hội số, tạo động lực đổi mới và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; tập trung mọi nỗ lực tạo sự chuyển biến mạnh hơn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên; phát huy hiệu quả hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, chuyên môn vững, tâm huyết với công việc, có khát vọng cống hiến, luôn đặt lợi ích của Đảng, nhân dân lên trên hết.
“Thành công của Đại hội hôm nay sẽ là tiền đề quan trọng cho một nhiệm kỳ đổi mới mạnh mẽ, phát triển bền vững của phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Thành ủy Hà Nội tin tưởng rằng, Đảng bộ phường với truyền thống cách mạng kiên trung, kỷ cương sáng tạo, ý chí đoàn kết, tinh thần đổi mới sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế của địa phương; khơi dậy khát vọng phát triển, xây dựng phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám phát triển toàn diện, bền vững, văn minh, hiện đại” - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của phường. Đại hội nhất trí với các mục tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu của trong giai đoạn 2025-2030. Đề ra định hướng phát triển phường đến năm 2030; tầm nhìn đến 2045.
Đại hội cũng thống nhất thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội lần thứ XIV của Đảng. 100% đại biểu đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Đại hội công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường gồm 21 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng bộ phường gồm 11 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 đồng chí. Đồng chí Đỗ Trọng Nam là Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội công bố danh sách chỉ định đại biểu chính thức, đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII là 5 đồng chí.
Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Đỗ Trọng Nam cho biết, chặng đường trước mắt còn nhiều thách thức, song thành công của Đại hội hôm nay sẽ là động lực mạnh mẽ để Đảng bộ và nhân dân phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám nắm bắt thời cơ, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong thời gian tới với mục tiêu cao nhất mà Đại hội đã đề ra là: Xây dựng phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngày càng phát triển, vững bước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.