Chính trị

Xây dựng phường Long Biên là điểm đến an toàn, thân thiện, đặc sắc tiêu biểu của Thủ đô

Hà Vũ 11/08/2025 - 19:52

Đây là chỉ đạo của Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản, Trưởng đoàn công tác số 6 của Thành ủy tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Long Biên lần thứ I.

Chiều 11-8, tại trụ sở Đảng ủy phường Long Biên (195 đường Thạch Bàn), diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Long Biên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030.

Dự Đại hội có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản, Trưởng đoàn công tác số 6 của Thành ủy chỉ đạo Đại hội; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo…

Tham dự đại hội có 248 đại biểu đại diện cho 2.716 đảng viên của toàn Đảng bộ.

chao-co-dh-long-bien.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Đại hội. Ảnh: Phạm Linh

Đổi mới sáng tạo, chủ động thích ứng

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Biên Nguyễn Mạnh Hà đánh giá, trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, quận Long Biên (cũ), cấp ủy, chính quyền và nhân dân các phường trước khi hợp nhất, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo đã nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật, khá toàn diện.

Kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được; quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Trung ương và thành phố vào thực tiễn của địa phương, Đại hội Đảng bộ phường Long Biên xác định quyết tâm chính trị cao trong xây dựng, phát triển phường Long Biên giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045 là: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; đổi mới sáng tạo, chủ động thích ứng, phát triển phường Long Biên văn minh, hiện đại”.

Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy cao nhất vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng của các cấp ủy Đảng và hơn 2.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ, quán triệt và nhận thức sâu sắc chủ đề, phương châm Đại hội, tích cực đóng góp vào thành công của Đại hội; nhất là tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội phường, văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII và văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

manh-ha.jpg
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Biên Nguyễn Mạnh Hà phát biểu khai mạc và trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội. Ảnh: Hiền Lương
chuc-mung-dh.jpg
Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội đã trao tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Hiền Lương

Phấn đấu tăng trưởng hai con số, đạt chuẩn “Đô thị văn minh"

Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy phường Long Biên Nguyễn Mạnh Hà cho biết, mục tiêu đến năm 2030 của phường Long Biên là “Tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật - xã hội, phát triển đô thị theo hướng “Xanh - Văn minh - Hiện đại”, trọng tâm là vùng bãi sông Hồng hình thành không gian sinh thái, văn hóa, sáng tạo. Phường cũng phấn đấu xây dựng phường Long Biên đạt chuẩn “Đô thị văn minh” vào năm 2030 gắn với chú trọng đầu tư, phát triển văn hóa xã hội toàn diện, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công, nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của nhân dân...

Về tầm nhìn đến năm 2045, Đảng bộ phường phấn đấu “Xây dựng phường Long Biên hiện đại, phát triển chuỗi đô thị bên sông Hồng, xác định trục Sông Hồng là động lực phát triển mới; người dân có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRDP/người đạt trên 36.000 USD; kinh tế văn hóa xã hội phát triển toàn diện, hài hòa”.

Mục tiêu đến năm 2030 được phường Long Biên cụ thể hóa bằng hệ thống 16 chỉ tiêu theo từng lĩnh vực.

Về xây dựng Đảng, phường phấn đấu số lượng đảng viên mới được kết nạp hằng năm vượt từ 5-10% so với chỉ tiêu được giao hằng năm. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90% trở lên. Tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 90% trở lên. Về kinh tế, phường phấn đấu thu ngân sách vượt dự toán thành phố từ 3% trở lên. Chi đầu tư phát triển chiếm hơn 60% tổng chi ngân sách. Tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026-2030 đạt từ 11%/năm trở lên.

Về quy hoạch, đô thị, môi trường, phường Long Biên xác định mục tiêu đến năm 2030 có tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được phân loại tại nguồn, thu gom, xử lý theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 100%, trong đó xử lý bằng phương pháp chôn lấp dưới 10%. 100% các cơ sở gây ô nhiễm môi trường được kiểm soát.

Về văn hóa - xã hội, phường đặt ra chỉ tiêu tỷ lệ tổ dân phố được công nhận danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” đạt 85% trở lên. Tỷ lệ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa đạt 93% trở lên. Phấn đấu trong nhiệm kỳ, phường có thêm 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 96,5%; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt trên 50%; bảo hiểm thất nghiệp đạt trên 48%; bảo hiểm tự nguyện đạt 3,2% trở lên.

Đáng chú ý, phường xác định phấn đấu đạt Chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 9/10.

bieu-quyet.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Phạm Linh

Phường Long Biên còn đặt chỉ tiêu trong giai đoạn 2025-2030 là 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp đạt tỷ lệ trên 80% tổng số hồ sơ thủ tục hành chính.

Để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, Đảng bộ phường Long Biên đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 8 nhóm giải pháp. Trong đó, phường quyết tâm tạo bước đột phá từ nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trọng tâm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kỷ cương, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu chính quyền địa phương hai cấp.

Phường đồng thời đột phá bằng các kế hoạch chuyển đổi số sâu rộng, toàn diện, bứt phá, hướng đến người dân và doanh nghiệp. Cán bộ, đảng viên là chủ thể triển khai, thực hiện chính quyền số; doanh nghiệp và người dân là chủ thể trong phát triển kinh tế số và xã hội số; tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng hướng tới đô thị "Xanh - Văn minh - Hiện đại"; trọng tâm là công tác lập, quản lý quy hoạch và triển khai đầu tư vùng bãi sông Hồng.

Tiếp đó, Đại hội đã tiến hành thảo luận. Các tham luận đã đi sâu, làm rõ một số vấn đề quan trọng như khai thác tiềm năng văn hóa, phát triển hạ tầng để “đi trước, mở đường”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội…

Tạo bản sắc riêng của phường trong lòng Thủ đô

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn công tác số 6 của Thành ủy chỉ đạo Đại hội, khẳng định, với chủ đề “Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; đổi mới sáng tạo, chủ động thích ứng, phát triển phường Long Biên văn minh, hiện đại”, Báo cáo chính trị Đại hội đã thể hiện rõ tư duy đổi mới, sáng tạo, xác định những mục tiêu cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp tình hình thực tế của địa phương, bám sát định hướng, yêu cầu của Trung ương và Thành phố trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

truong-ban-tuyen-giao-ha-noi-nguyen-doan-toan.jpg
Đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Phạm Linh

Theo Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã xác định những mục tiêu rất quan trọng và to lớn đối với Hà Nội: Đến năm 2030, xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành thành phố “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”, là trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2045, Hà Nội trở thành thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, thuộc nhóm các thủ đô hàng đầu khu vực. Đặc biệt, Hà Nội đã và đang quyết liệt triển khai các giải pháp tăng tốc, bứt phá nhằm phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hai con số trong giai đoạn 2026–2030.

Đồng chí Nguyễn Doãn Toản đề nghị, để đóng góp xứng đáng tiềm năng, lợi thế của mình, cùng thành phố thực hiện mục tiêu đó, Đảng ủy phường Long Biên, cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc và mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên thuộc Đảng bộ cần nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, trách nhiệm, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch hành động cụ thể, bám sát các định hướng chiến lược của Trung ương và thành phố, nhất là “bộ tứ trụ cột”.

Cơ bản đồng tình với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025–2030 mà Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Phường đã đề ra, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội đề nghị Đảng bộ phường Long Biên quan tâm 5 nội dung trọng tâm.

Trong đó, đồng chí Nguyễn Doãn Toản lưu ý tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt nhiệm vụ then chốt là công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương. Tập trung đổi mới về phương thức lãnh đạo; củng cố, nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ sau sắp xếp tổ chức bộ máy có bản lĩnh chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn vững vàng, phương pháp làm việc khoa học, gần dân, sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội yêu cầu phường Long Biên phát huy tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực (đặc biệt tranh thủ các cơ chế, chính sách đặc thù từ Luật Thủ đô) để phát triển kinh tế đô thị bền vững; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển đô thị văn minh, khai thác hiệu quả tiềm năng của vùng bãi sông Hồng, trở thành động lực phát triển mới, hình thành không gian đô thị sinh thái, sáng tạo và chuỗi đô thị năng động, hiện đại.

Đồng chí Nguyễn Doãn Toản cũng lưu ý quan tâm phát triển văn hóa, xây dựng con người Long Biên văn minh, thanh lịch, giàu lòng nhân ái, có trách nhiệm với cộng đồng, tạo bản sắc riêng của phường trong lòng Thủ đô. Tận dụng lợi thế để tạo bứt phá trong phát triển công nghiệp văn hóa, phấn đấu xây dựng phường Long Biên là điểm đến an toàn, thân thiện, đặc sắc tiêu biểu của Thủ đô…

“Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Long Biên lần thứ I sẽ thành công tốt đẹp; Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân phường Long Biên sẽ tiếp tục đạt được những thành tích to lớn hơn nữa, tạo bước đột phá mới trong quá trình phát triển địa phương; đóng góp xứng đáng xây dựng Thủ đô “Văn hiến, văn minh, hiện đại”", đồng chí Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh.

long-bien-1.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Long Biên khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội. Ảnh: Phạm Linh

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ngay từ tháng đầu, năm đầu

Tiếp theo, Đại hội đã nghe Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hoàng Hải trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Dự thảo Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Long Biên nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 23 đồng chí đã ra mắt Đại hội.

Sau khi nghe công bố Quyết định chỉ định đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII , nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đã nghe dự thảo Nghị quyết Đại hội và biểu quyết thông qua.

Trong phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Mạnh Hà nêu rõ, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa I sẽ khẩn trương chỉ đạo, tổ chức quán triệt Nghị quyết sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; Xây dựng, ban hành các chương trình công tác toàn khóa, chỉ đạo triển khai các kế hoạch, đề án cụ thể để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, ngay từ những tháng đầu, năm đầu của kế hoạch 5 năm 2025 - 2030.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Xây dựng phường Long Biên là điểm đến an toàn, thân thiện, đặc sắc tiêu biểu của Thủ đô

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.