Chính trị

Xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở

Hiền Phương 12/08/2023 12:49

Sáng 12-8, UBND quận Bắc Từ Liêm tổ chức lễ tuyên dương 10 gương điển hình tiên tiến trong phong trào phòng, chống tội phạm năm 2023 và trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc “Công an quận Bắc Từ Liêm - Những mùa hoa chiến công”.

Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2023); 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2023) và hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập quận.

trao-thuong.jpg
Lãnh đạo thành phố và quận Bắc Từ Liêm trao trưởng cho các điển hình tiên tiến.

Dự chương trình có các đồng chí: Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà cho biết, trải qua gần 10 năm thành lập, quận Bắc Từ Liêm đã và đang phát triển theo hướng toàn diện bền vững, trở thành đô thị trung tâm mới của Thủ đô. Trong thành tích chung đó, lực lượng Công an quận đã có nhiều cách làm hay, đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, không quản ngại gian khổ, hy sinh; kiên quyết tấn công tội phạm vì nhân dân phục vụ, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Nhiều gương người tốt, việc tốt, tập thể tốt được các cấp, các ngành và nhân dân đánh giá cao. Công an quận được các cấp biểu dương khen thưởng. Đặc biệt, chương trình tuyên dương “10 Gương điển hình tiên tiến trong phong trào phòng, chống tội phạm” của quận được Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) đánh giá cao.

bieu-dien.jpg
Biểu diễn ca khúc tham gia cuộc thi sáng tác "Công an quận Bắc Từ Liêm - những mùa hoa chiến công".

Tại hội nghị, Ban tổ chức cho biết, sau 3 tháng (từ tháng 5-2023 đến 31-7-2020), UBND quận phát động cuộc thi sáng tác ca khúc “Công an quận Bắc Từ Liêm - Những mùa hoa chiến công”, đã có gần 100 ca khúc viết về Công an quận. Qua đó, động viên, khích lệ tinh thần chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Công an quận, củng cố thêm niềm tin yêu của nhân dân với lực lượng Công an, củng cố vững chắc mối quan hệ gắn bó máu thị giữa lực lượng Công an với nhân dân, tạo sức mạnh to lớn viết tiếp những trang sử vẻ vang.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết nhấn mạnh: Để tiếp tục phát huy sức mạnh của toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, tổ chức của quận cần nghiêm túc quán triệt và nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là cơ sở để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đồng chí cũng đề nghị Công an quận tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giúp nhân dân nắm được thông tin kịp thời về tình hình an ninh, trật tự để tự mình phòng ngừa, cảnh giác và vận động mọi người cùng phòng ngừa, cảnh giác tội phạm.

Cùng với đó, đơn vị thường xuyên đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với từng lĩnh vực, khu vực dân cư tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ở cơ sở. Nâng cao hiệu quả phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Lực lượng Công an làm nòng cốt cần tiếp tục nhân rộng, lan tỏa cách làm hay, mô hình sáng tạo trong triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhằm tạo ra động lực khơi dậy ý thức tự giác, tinh thần tích cực của quần chúng nhân dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn. Thông qua công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” để xây dựng, củng cố kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở; đồng thời lựa chọn những người có năng lực, có uy tín, có phẩm chất tốt để bổ sung cho đội ngũ cán bộ cơ sở...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.