Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây dựng ngành Lâm nghiệp Việt Nam thực sự trở thành ngành kinh tế, kỹ thuật đặc thù

Theo TTXVN - Bạch Thanh| 02/12/2020 06:38

Tại Hội trường Nhà văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An, Bộ NN&PTNT, Tổng cục Lâm nghiệp chiều 1-12 đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành Lâm nghiệp Việt Nam (1/12/1945 - 1/12/2020).

Các đại biểu dự lễ thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: baonghean.vn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng nhân kỷ niệm 75 năm hình thành và phát triển ngành Lâm nghiệp Việt Nam.

Đến dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; lãnh đạo một số bộ ngành và tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Lâm nghiệp Việt Nam qua các thời kỳ.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích của các thế hệ cán bộ, công nhân viên, người lao động ngành Lâm nghiệp đã đạt được trong 75 năm qua, khẳng định ngành Lâm nghiệp Việt Nam đang đứng trước nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển bền vững với nhiều đối tác lớn.

Phó Thủ tướng yêu cầu, ngành Lâm nghiệp cần duy trì tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp 5-5,5%/năm giai đoạn 2021-2025 và duy trì ổn định đến năm 2030. Giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản ngoài gỗ đạt 18-20 tỷ USD vào năm 2025; đạt 23-25 tỷ USD vào năm 2030. Đến 2025 có 50% và đến 2030 có 80% số hộ miền núi, người dân tộc thiểu số sống ở vùng có rừng tham gia sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp hàng hóa hoặc các dịch vụ. Duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng ở mức 43% vào năm 2030.

Để thực hiện tốt những nhiệm vụ trên, Phó Thủ tướng đề nghị ngành Lâm nghiệp tập trung tái cải cách ngành gắn với ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; phải xây dựng ngành Lâm nghiệp Việt Nam thực sự trở thành ngành kinh tế, kỹ thuật đặc thù, hiện đại và sáng tạo; chú trọng công tác bảo vệ rừng, nhất là rừng tự nhiên, nâng cao chất lượng rừng...

“Ngành Lâm nghiệp phải chủ động tham mưu, đề xuất các chương trình, kế hoạch hành động; phối hợp với các bộ, ban, ngành và địa phương để thực hiện thành công nhiệm vụ trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm tới do Thủ tướng Chính phủ phát động”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

* Cùng ngày, tại thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An), Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì Hội nghị “Giải pháp thúc đẩy sản xuất, chế biến và xuất khẩu lâm sản năm 2021 và giai đoạn 2021-2025”.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng ngành Lâm nghiệp Việt Nam thực sự trở thành ngành kinh tế, kỹ thuật đặc thù

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.